Theo Chuyên gia Khí tượng Thuỷ văn Nguyễn Ngọc Huy, bão số 13 đã bị vỡ cấu trúc và giảm cấp. Mắt bão không còn rõ. Mặc dù, vậy vận tốc gió tại tâm bão vẫn đang mạnh, ở mức 130-150km/h.

Bão số 13 vỡ cấu trúc giảm cấp

Theo ông Huy, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng có thể đã thoát khỏi vùng gió mạnh của bão số 13.

Bão số 13 (Vamco) đi theo phương gần song song bới bờ biển nên tâm bão không trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Nam đến Thừa Thiên Huế. 

Ông Huy dự báo, bão cũng đi vào vùng biển lạnh tuy hẹp (50km tính từ bờ ) nên mất năng lượng nhanh. Dù bão giảm cấp nhưng khi vào bờ vẫn mạnh cấp cuồng phong CAT 1 nên gió vẫn rất lớn ở phía Đông Bắc của Huế, phía Đông Quảng Trị và Quảng Bình.

Rạng sáng nay, tâm bão cách thành phố Huế 53km về hướng Đông Bắc. Tuy tâm bão không đi vào thành phố nhưng Huế vẫn sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi gió lớn trong 2 giờ tiếp theo vì chịu tác động từ vành đĩa sau của bão. 

Tâm bão đang cách Quảng Trị khoảng 50km về phía Đông Nam. Đây là thời điểm Quảng Trị chuẩn bị nhận gió lớn từ bão trong khoảng 4 giờ liên tục. 

Tâm bão cách Đồng Hới 119km. Bão tiếp tục đi theo hướng Tây-Tây Bắc. Mỗi giờ đi được 15-20km.

Dự báo bão số 13

Khoảng 7h sáng ngày 15/11, tâm bão sẽ cách bờ biển Quảng Trị khoảng 30km về phía Đông, trên khu vực đảo Cồn Cỏ. Gió tại tâm bão lúc đó mạnh khoảng 120-130km/h. Trong bờ, vùng ven biển có gió mạnh 100-110km/h.

Khoảng 9h ngày 15/11, bão sẽ đổ bộ vào khu vực giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị. Cấp gió tại tâm bão mạnh khoảng 110-120km/h. 

Vào khoảng trưa ngày 15/11, bão có khả năng suy yếu thành ATNĐ ở khu vực giáp ranh giữa phía Tây Bắc của Quảng Bình và tỉnh Ban-Senphan của Lào. 

Trong không gian ba chiều, bão là 1 cột xoáy khổng lồ, ở tầng thấp (khoảng 0–3 km) không khí nóng ẩm chuyển động xoắn trôn ốc ngược chiều kim đồng hồ (ở Bắc Bán Cầu) hội tụ vào tâm, chuyển động thẳng đứng lên trên trong thành mắt bão và toả ra ngoài ở trên đỉnh theo chiều ngược lại. Ở chính giữa trung tâm của cơn bão không khí chuyển động giáng xuống, tạo nên vùng quang mây ở mắt bão.
Ảnh chụp màn hình từ Face Tiến sĩ Huy.

Dự báo trên trùng với nhận định của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia. Theo dự báo của Trung tâm, trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 15-20km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 15-20km/h. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển 

Trong 24 giờ tới gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền chịu tác động của gió giật mạnh.   

Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 4-5m, biển động rất mạnh. 

Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. 

Gió mạnh, mưa lớn trên đất liền

Từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. 

Hoàn lưu bão số 13 làm cho đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tại đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. 

Trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Tại các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Từ nay 15/11 đến ngày 16/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa là 100-150mm, có nơi trên 200mm. Tại đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa là 40-80mm.