Trưa 20/11, công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và đánh bạc xảy ra tại huyện Lý Nhân.

Theo báo Thanh Niên, công an cũng khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Côn (41 tuổi, ngụ xã Nguyên Lý – bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích).

Phan Văn Thế (42 tuổi, ngụ xã Trần Hưng Đạo – bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng).

Trần Quang Đoài (48 tuổi, ngụ xã Nguyên Lý) và Nguyễn Văn Ngọc (52 tuổi) bị khởi tố và bắt giam 2 tháng để điều tra về hành vi đánh bạc, do có liên quan đến vụ án.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo PLO.

Như báo Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 13h15 ngày 10/11, tại xưởng may của ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi, ở thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa ông Hưng và nhóm của Côn, Đoài và Thế.

Nhận được tin báo, công an xã Đạo Lý cử thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (30 tuổi) và ông Nguyễn Văn Huynh, công an viên, trực tiếp xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi thượng uý Minh xuống hiện trường, xác định nhóm nghi phạm trên sử dụng hung khí đánh nhau nên đã yêu cầu các nghi phạm về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ Online).

Lúc này, Côn đã xông tới dùng tay đấm vào vùng bụng, nách khiến thượng uý Minh bị thương nặng.

Ngay sau đó, nhiều người đã đưa thượng uý Minh đến Bệnh viện huyện Lý Nhân cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thượng uý qua đời vào 15h cùng ngày.

Bác sĩ xác định thương uý Minh tử vong do bị vỡ lá lách trái gây mất máu nhiều.