Công an Bình Phước bắt giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh để điều tra về hành vi ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.

Theo Pháp Luật TP HCM, ngày 16/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc và nguyên Giám đốc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bình Phước về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai người bị bắt là ông Võ Văn Việt (54 tuổi, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2012 – 2016 ông Thanh đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 4 lệnh chi và thiếu kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của trung tâm để bà Nguyễn Thị Thu Thảo (kế toán) tham ô số tiền gần 384 triệu đồng.

Từ năm 2016-2017 ông Việt làm Giám đốc, đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 10 lệnh chi, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của trung tâm để bà Nguyễn Thị Thu Thảo tham ô số tiền hơn 600 triệu đồng.

Trước đó Thanh Niên đưa tin, ngày 8/10, Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Thu Thảo, (50 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước), từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Qua điều tra, từ ngày 10/8/2015 đến 13/10/2017, bà Thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm, dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi, chuyển 985 triệu đồng vào tài khoản của cá nhân và người thân. Toàn bộ số tiền này, bà Thảo đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Từ Khóa: