Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lập phòng khám trái phép lừa đảo, do hai phụ nữ trẻ cầm đầu. Nhóm này giả danh bác sĩ quốc tế, dàn dựng quy trình điều trị “thần kỳ”, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm người dân.

Lập spa trá hình, giả danh “phòng khám quốc tế”

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM, ngày 6/11, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Phương Ly (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Từ tháng 11/2023, hai đối tượng này góp vốn mở cơ sở BK Dong Yang tại số 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) với giấy phép kinh doanh dịch vụ massage, xông hơi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cơ sở này bị “phù phép” thành phòng khám quốc tế không phép, trang bị biển hiệu, áo blouse, và bảng tên “bác sĩ” để tạo niềm tin với khách hàng.

Cả hai thuê nhân viên đóng giả bác sĩ, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với hình ảnh các “chuyên gia Hàn Quốc” như Dr. Park Joo Hyung hay Dr. Lee Chang-Yoon, kèm cam kết “chữa khỏi 100% – không thuốc, không đau – hoàn tiền nếu không khỏi”.

Chiêu trò tinh vi: “Vẽ bệnh, bán gói điều trị hàng trăm triệu”

Cơ sở massage bị biến tướng thành phòng khám BK Dong. (Ảnh: Vietnamnet)

Phòng khám BK Dong Yang được thiết kế sang trọng như cơ sở y tế thật, với đầy đủ phòng tiếp đón, máy móc và quy trình giả lập chuyên nghiệp. Nhân viên được hướng dẫn “vẽ bệnh” cho khách – đặc biệt là người cao tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính – rồi dụ mua các gói điều trị bằng thiết bị công nghệ cao, có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Thực tế, toàn bộ máy móc chỉ là thiết bị massage thông thường, không có tác dụng y khoa. Trong gần hai năm hoạt động (từ 11/2023 đến 9/2025), nhóm này đã lừa hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Bị phát hiện sau khi cơ quan chức năng kiểm tra

Ngày 10/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất cơ sở BK Dong Yang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng: không có giấy phép hành nghề, nhân viên giả danh bác sĩ, sử dụng thiết bị không đạt chuẩn và quảng cáo sai sự thật.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai đối tượng Ly và Duyên là chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo, từ khâu quảng cáo, đào tạo nhân viên đến thu tiền.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, nhằm xác định thêm các cá nhân liên quan và kêu gọi những người từng là nạn nhân liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo.

Theo: Vietnamnet