Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam lái tàu gây ra vụ tai nạn giao thông ở biển Cửa Đại làm 17 người tử vong.

Sắp mở lại 3 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Hoà Bình

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.01V, 29.06V (ở Hà Nội) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới duy nhất ở Hoà Bình 28.01S sắp hoạt động trở lại.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian qua đã gửi các văn bản đề nghị cơ quan công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị mở cửa trở lại các trung tâm đăng kiểm đang tạm thời đóng cửa để phục người dân và doanh nghiệp, theo VietNamNet.

Hà Nội sắp mở cửa trở lại 2 trung tâm đăng kiểm (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Liên tiếp 2 trận động đất xảy ra tại Kon Tum

Theo VTC News, chiều 7/2, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo liên tiếp 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, vào lúc 16h31 ngày 7/2, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong (tại vị trí có tọa độ 14.925 độ vĩ Bắc, 108.181 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Chỉ sau đó hơn 40 phút (vào lúc 17h11), tiếp tục ghi nhận một trận động đất nữa có độ lớn 2.7 xảy ra tại đây.

Người lái ca nô khiến 17 khách thiệt mạng ở biển Cửa Đại bị bắt

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam lái tàu gây ra vụ tai nạn giao thông ở biển Cửa Đại làm 17 người tử vong.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP Hội An) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Một bệnh nhân tử vong trong vụ 88 người ngộ độc

Theo VnExpress, ngày 7/2, một phụ nữ 63 tuổi trong vụ 88 người nghi ngộ độc sau ăn chè đậu trắng, đã tử vong do suy đa tạng.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, người phụ nữ tử vong sau 3 ngày nhập viện. Sức khỏe của ba bệnh nhân khác ổn định, trong đó hai người đã chuyển khỏi phòng hồi sức.

Trước đó, hôm 4/2, ngành chức năng ghi nhận 88 người nghi ngộ độc sau khi ăn món chè đậu trắng, trong đó 35 ca nhập viện, 4 ca phải chuyển lên tuyến trên do sốc nhiễm trùng, số còn lại tự điều trị tại nhà.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Gần 8.000 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Số người chết trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã tăng lên hơn 7.800 người, khi cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu người sống sót.

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay hôm 7/2 cho biết số người chết do động đất đã tăng lên 5.894 và hơn 34.000 người bị thương. Tại Syria, số người thiệt mạng ít nhất là 1.932, theo chính phủ và lực lượng cứu hộ ở vùng tây bắc do quân nổi dậy kiểm soát.

Dữ liệu mới đưa số người chết do trận động đất kinh hoàng hôm 6/2 lên 7.826. Giới chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhận định con số sẽ tiếp tục tăng đáng kể. Một quan chức Liên Hợp Quốc nói rằng hàng nghìn trẻ em có thể đã chết, theo VnExpress.