Sáng 4/3, ông Nguyễn Tấn Long (hiện là Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP. Biên Hòa) bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an Đồng Nai bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo ghi nhận từ báo Lao Động, sáng ngày 4/3, cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan đang thực hiện khám xét nơi ở của ông Long tại khu vực biệt thự nằm ở khu phố 2, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa.

biệt thự
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Liên quan đến vụ án, báo VnExpress thông tin, nhà chức trách cũng đang thi hành lệnh bắt đối với một số người khác.

Động thái này được đưa ra sau khi mở rộng điều tra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý đất công, giao đất, đền bù giải phòng mặt bằng… tại nhiều dự án ở TP. Biên Hòa trong 10 năm qua.

Trước khi được bầu làm Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP. Biên Hòa, ông Long giữ chức vụ Trưởng ban quản lý dự án TP. Biên Hòa và Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa phụ trách xây dựng cơ bản.