Cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa vừa bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan – Chủ tịch Tập đoàn Đông Á, còn được biết đến là “Bầu” Đoan, người đứng sau hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ.

“Bầu” Đoan bị bắt vì vi phạm quy định kế toán

Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á.
Ông Đoan bị điều tra về hành vi vi phạm quy định kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, tối 28/8, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét dinh thự Thành An tại TP Sầm Sơn cùng trụ sở Tập đoàn Đông Á trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Sự nghiệp từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn nghìn tỷ

Khởi nghiệp từ năm 1996 với vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng, ông Cao Tiến Đoan đã phát triển Đông Á thành tập đoàn đa ngành, nổi bật trong lĩnh vực bất động sản.

Một số dự án tiêu biểu gồm:

  • Khu đô thị mới ven sông Hạc (37 ha, gần 2.000 tỷ đồng)
  • Chung cư Đông Á Riverside (650 tỷ đồng)
  • Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46 ha, 5.000 tỷ đồng)
  • Khu du lịch sinh thái – văn hóa núi Trường Lệ (146 ha, 3.000 tỷ đồng)
  • Khu đô thị mới Quảng Tân (15 ha, 350 tỷ đồng)

Ngoài bất động sản, ông Đoan còn là “ông bầu” CLB Đông Á Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và từng là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cơ cấu cổ đông và vốn điều lệ Tập đoàn Đông Á

Theo Cổng thông tin doanh nghiệp, Tập đoàn Đông Á thành lập tháng 10/1996. Sau nhiều lần tăng vốn, đến năm 2020, vốn điều lệ đạt 689 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông gần nhất cho thấy ông Cao Tiến Đoan nắm 84,5% cổ phần, số còn lại thuộc về ông Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Trọng Tư.

Theo: Dân Trí