36 cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương bị khởi tố vì cấu kết chạy kết luận tâm thần giả giúp tội phạm trốn truy cứu hình sự
- Cảnh báo sốt xuất huyết mùa mưa: Hãy bảo vệ con bạn trước khi quá muộn
- Tháng 6 năm Tỵ – Niềm tin dân gian với lời nhắc nhở sống an hòa
- Kết nối gia đình hiện đại: Chìa khóa nằm trong giá trị nho giáo xưa
Tóm tắt nội dung
Đường dây làm giả hồ sơ tinh vi
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây làm giả kết luận giám định tâm thần tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Vụ việc có liên quan đến cả cơ sở tại Hà Nội và Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 40 bị can, trong đó có 36 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Các bị can bị cáo buộc liên quan đến hành vi nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ y tế để giúp đối tượng hình sự trốn tránh trách nhiệm pháp luật.
Quá trình theo dõi việc điều trị tâm thần bắt buộc của Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978) cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Dù đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh, cả hai vẫn tự do ra khỏi viện, thậm chí tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật.
Mai Anh được xác định là người chủ mưu, móc nối với các cán bộ của Viện để “chạy” kết luận tâm thần cho nhiều đối tượng phạm tội khác. Mỗi hồ sơ có thể được “giá” lên tới hàng tỷ đồng.
Bệnh nhân đi biển, ăn chơi ma túy
Vào khoảng 23h45 ngày 7/6, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an Thanh Hóa bắt quả tang vợ chồng Mai Anh cùng 5 người khác đang sử dụng ma túy tại bãi biển Sầm Sơn.
Đáng chú ý, trong nhóm này có cả bệnh nhân đang điều trị tâm thần bắt buộc và cán bộ Viện Pháp y. Ngay trong đêm, 14 cán bộ đang nghỉ dưỡng cùng nhóm này tại khách sạn đã bị triệu tập để điều tra.
Từ ngày 7 đến 9/6, công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại 48 địa điểm là nơi ở, làm việc của các đối tượng tại Hà Nội và Thanh Hóa.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ và làm giả hồ sơ y tế.
15 ca tâm thần bị nghi làm giả
Qua kiểm danh ngày 8/6, phát hiện 22 bệnh nhân đang điều trị bắt buộc không có mặt tại viện.
Trong số này, có 15 hồ sơ có dấu hiệu bị can thiệp trái pháp luật, kết luận sai lệch nhằm giúp các đối tượng được hưởng chính sách không xử lý hình sự.
Nguyễn Thị Mai Anh từng nhiều lần phạm tội và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc từ năm 2016. Trong thời gian “điều trị”, Mai Anh đã hối lộ cán bộ để được bố trí phòng riêng tiện nghi, tự do đi lại, thậm chí sử dụng ma túy trong viện.
Không chỉ lo cho bản thân, Mai Anh còn làm trung gian nhận tiền từ các bị can khác, rồi chuyển cho Trần Văn Trường – nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.
Sau đó, Trường chia tiền cho các giám định viên, những người sẽ ghi thêm triệu chứng giả vào hồ sơ, đưa ra kết luận “có bệnh lý” để trốn tội.
Hàng loạt cán bộ sa lưới
Tính đến nay, 90 đối tượng đã bị triệu tập, trong đó có 76 người là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Công an đã khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 40 người, bao gồm cả cán bộ và bệnh nhân.
Vụ việc bị đánh giá là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức tinh vi, có hệ thống và gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tố tụng hình sự.
Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Công an TP Hà Nội đề xuất các cơ quan tố tụng trên cả nước rà soát toàn bộ các kết luận giám định pháp y tâm thần từ năm 2020 đến nay tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.
Đặc biệt chú trọng các trường hợp phạm tội nghiêm trọng (ma túy, giết người, kinh tế, chức vụ…) nhưng lại có kết luận tâm thần bất ngờ sau khi bị khởi tố.
Các trường hợp có dấu hiệu bất thường cần phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo: Tiền Phong