Trong lúc bé Đ. quấy khóc, hai cô giáo bé cháu ném xuống nền nhà, dùng chân, tay đánh, đạp vào đầu và người bé trai khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Bé 17 tháng tuổi bị hai cô giáo mầm non đánh tử vong

Trong lúc bé Đ. quấy khóc, hai cô giáo bé cháu ném xuống nền nhà, dùng chân, tay đánh, đạp vào đầu và người bé trai khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

An và Lành làm giáo viên trông trẻ tại cơ sở tự phát ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Theo xác minh ban đầu, ngày 23/2, họ được giao trông bé trai 17 tháng tuổi cùng 6 đứa trẻ khác.

Hai nghi can khai, hôm đó thấy bé trai chạy ra ngoài cửa khóc đã đánh để “cho vào quy củ”. Chiều cùng ngày, khi gia đình bé trai đến đón, hai cô giáo thông báo nạn nhân bị ngã trong lớp.

Những ngày sau đó, bé trai liên tục nôn và ngất xỉu nên gia đình đưa đi cấp cứu. Chiều 1/3, bác sĩ chuẩn đoán bé tiên lượng xấu nên cho gia đình đưa về nhà. Hôm sau, em đã tử vong.

Cảnh sát nhận định, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, chảy máu và phù não, theo VnExpress.

Cơ sở trông coi cháu bé bị đình chỉ hoạt động (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Nhận tin ‘con đang cấp cứu’, nhiều phụ huynh mất hàng chục triệu đồng

Một số phụ huynh tại TP.HCM nhận được điện thoại báo con bị ngã phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi lên viện tìm con, họ mới nhận ra vừa bị lừa đảo.

Chiều 3/3, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) phát đi thông báo về vụ việc mạo danh cơ sở y tế này để lừa đảo.

Cụ thể, từ 11h30 đến 14h cùng ngày, bàn hướng dẫn cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con. Theo các phụ huynh này, họ nhận được thông báo từ người lạ về việc con nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong đó, anh M.T.D (42 tuổi, TP Thủ Đức), anh T.M.H (51 tuổi, TP Thủ Đức) nhận được điện thoại báo con bị ngã chấn thương sọ não, do đang cần mổ gấp nên người nhà phải chuyển khoản tiền để thầy giáo đóng viện phí.

Sau khi nhận được thông tin này, anh M.T.D đã chuyển khoản một lần và anh T.M.H chuyển khoản 2 lần vào số tài khoản lạ do đối tượng cung cấp. Tổng số tiền các phụ huynh này đã chuyển là 70 triệu đồng.

Người còn lại chưa chuyển khoản cho các đối tượng này mà trực tiếp đến bệnh viện tìm con, theo VietNamNet.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số địa phương ở mức trầm trọng

Những ngày qua, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe mọi người, một số điểm đo lên ngưỡng nguy hại.

Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại một số địa phương, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có diễn biến xấu, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VTC News.

‘Nguy cơ bất ổn khi nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động’

Theo VnExpress, tại cuộc họp về kinh tế – xã hội trên địa bàn TP HCM hai tháng đầu năm, sáng 3/3, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố, cảnh báo thời gian tới tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.

Nguyên nhân do doanh nghiệp cắt giảm lao động hàng loạt, công nhân vùng phụ cận mất việc sẽ dồn về thành phố tìm việc khiến tình hình phức tạp hơn.

Theo ông Nam, trong tháng 2 vừa qua, địa bàn ghi nhận 281 vụ vi phạm trật tự xã hội, làm chết 6 người, bị thương 29 người, tài sản thiệt hại ước tính 3 tỷ đồng.