Tối 23/12, bác sĩ Đinh Tấn Phương – trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM) – cho biết chiều 22/12, khoa cấp cứu tiếp nhận một bé trai 4 tuổi (ngụ quận Tân Phú) với nhiều thương tích trên cơ thể.

Theo Tuổi Trẻ, vào thời điểm nhập viện, bệnh nhi đã ngưng tim, ngưng thở, trên người có nhiều vết thương bầm tím, phù phổi nặng. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Ngay sau đó, bệnh viện mời công an đến khám nghiệm, nguyên nhân bé trai 4 tuổi tử vong đang được cơ quan công an làm rõ, chưa có kết quả là bé có bị bạo hành hay không.

Cũng sự việc trên, báo Người Lao Động cho biết, trước khi nhập viện, người cháu bé tái xanh vì mất máu, có vết thương ở vùng đầu và nhiều chấn thương khác ở mặt và một số vị trí trên cơ thể. 

Theo các bác sĩ, để có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong của cháu bé, cần chờ kết quả giám định từ phía Trung tâm Pháp y TP. HCM.