Một bé trai tại mái ấm Thiên Thần (TP Thủ Đức) bất ngờ lên cơn co giật sau khi bị bạn dùng xẻng đánh vào mặt. Camera giám sát lại không thể trích xuất hình ảnh.

Thông tin chính thức từ cơ quan y tế TP Thủ Đức

Chiều 1/6, đại diện Phòng Y tế TP Thủ Đức xác nhận đã tiếp nhận và báo cáo vụ việc liên quan đến bé trai T.K.B. (sinh năm 2013), đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần, phường Long Trường.

Vào ngày 31/5, một bệnh viện địa phương đã thông báo việc bé B. nhập viện với vết thương dài 10cm ở má trái, phải khâu 6 mũi.

Xô xát khi rửa chén và hành động bạo lực bằng xẻng

Theo xác minh ban đầu, vào lúc 7h30 sáng 24/5, bé B. và một bé khác là D.K.D. (sinh năm 2015) xảy ra tranh cãi khi đang rửa chén tại bếp ăn. Trong lúc nóng giận, bé D. đã dùng xẻng dài khoảng 80cm đánh vào mặt bé B., gây chấn thương nghiêm trọng.

Bé trai lên cơn co giật bất thường sau vài ngày

Đến ngày 28/5, bé B. trải qua hai cơn co giật trong một ngày. Ông Bùi Công H. – chủ cơ sở Thiên Thần – đã yêu cầu nhân viên đưa bé đến khám tại Trung tâm sức khỏe tâm thần trẻ em.

Bác sĩ tại đây chỉ định bé phải nhập viện để chụp cộng hưởng từ (MRI) và đo điện não đồ. Hiện bé đang được điều trị tại khoa Nội thần kinh của một bệnh viện tại TP.HCM.

Camera giám sát tại cơ sở không hoạt động

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, mái ấm Thiên Thần cho biết toàn bộ hệ thống camera không thể trích xuất dữ liệu vì ổ lưu trữ bị hỏng. Điều này khiến công tác điều tra trở nên khó khăn, đặt ra nghi vấn về tính minh bạch trong quá trình chăm sóc và giám sát trẻ.

Tiền sử bệnh lý có thể liên quan?

Ông H., chủ cơ sở, cung cấp thêm thông tin rằng bé B. từng được chẩn đoán bị vôi hóa não tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vào năm 2022. Tuy nhiên, chưa rõ tình trạng bệnh lý này có ảnh hưởng trực tiếp đến các biểu hiện co giật hiện nay hay không.

Công an vào cuộc điều tra làm rõ

Công an phường Long Trường hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc. Dư luận địa phương bày tỏ sự lo ngại về mức độ an toàn của các mái ấm và cơ sở bảo trợ trẻ em tư nhân hiện nay.

Bạo lực trẻ em đang trở thành vấn nạn đáng báo động

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về trẻ em, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ trong trường học mà còn tại các cơ sở nuôi dưỡng và thậm chí trong gia đình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập để đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh.

Chuyên gia cảnh báo hậu quả lâu dài của bạo hành trẻ em

TS.BS Ngô Anh Vinh – Phó trưởng Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương – nhấn mạnh rằng bạo lực trẻ em để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc bảo vệ trẻ em cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, gia đình và xã hội.

Tăng cường tuyên truyền và hệ thống bảo vệ trẻ em

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, ngành giáo dục đã triển khai các mô hình tuyên truyền như phổ biến số Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp các em biết nơi tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm hoặc bị xâm hại.

Theo: gocnhinphaply