Hơn 240.000 ca nhiễm và hàng chục ca tử vong đã được ghi nhận chỉ trong vài tháng, khiến WHO cảnh báo virus chikungunya đang lan nhanh và có thể đe dọa sức khỏe của hàng tỷ người trên toàn cầu.
- Uống nhiều nước có tốt không? Lợi hay hại khi cơ thể bị “bức tử” vì nước?
- Thiếu niên mất tích ở Ninh Bình trở về, lộ tin nhắn đe dọa tống tiền
- Thảm sát rúng động trên tàu cá Trung Quốc: 33 người ra khơi, chỉ 11 người trở về
Tóm tắt nội dung
Hơn 240.000 ca nhiễm, 90 ca tử vong từ đầu năm
Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), từ đầu năm 2025 đến nay, thế giới đã ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm virus chikungunya và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.
Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây sang người qua vết đốt của muỗi mang mầm bệnh. Theo CDC Mỹ, người mắc bệnh thường có triệu chứng:
- Sốt cao
- Đau khớp, sưng khớp
- Đau cơ, đau đầu
- Phát ban
Phần lớn bệnh nhân hồi phục sau khoảng một tuần, tuy nhiên một số người vẫn có thể bị đau khớp kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Tỷ lệ tử vong thấp, nhưng nguy hiểm hơn với trẻ sơ sinh, người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh nền.
Trung Quốc áp dụng biện pháp thời Covid-19
Ngày 7/8, AP News cho biết Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc chikungunya. Chính quyền triển khai loạt biện pháp mạnh mẽ như:
- Sử dụng mùng, lưới chắn muỗi
- Phun thuốc diệt muỗi, xịt khử khuẩn
- Huy động drone để kiểm soát dịch
- Xét nghiệm diện rộng và yêu cầu khai báo lịch sử đi lại
Tại Phật Sơn (Quảng Đông) – điểm nóng dịch bệnh, các nhà thuốc phải ghi nhận danh tính người mua thuốc, đồng thời cộng đồng được yêu cầu vệ sinh, loại bỏ nơi đọng nước. Khách sạn, nhà hàng vi phạm sẽ bị phạt 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,65 triệu đồng).
CDC Mỹ đã khuyến cáo hạn chế đi lại tới Phật Sơn, trong khi nhiều thành phố Trung Quốc yêu cầu người từ vùng dịch có triệu chứng phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe.
Bệnh lây nhanh ở Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á
ECDC cho biết châu Mỹ hiện là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất.
Ngoài ra, Mauritius, La Réunion và Mayotte (Ấn Độ Dương) đang đối mặt với các ổ dịch lớn. Tại châu Phi, virus đã xuất hiện ở Madagascar, Somalia, Kenya. Ở châu Âu, Pháp và Ý cũng đã ghi nhận ca bệnh.

WHO cảnh báo nguy cơ 5,6 tỷ người bị đe dọa
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo chikungunya có thể đe dọa 5,6 tỷ người tại hơn 119 quốc gia. Dấu hiệu hiện tại tương tự đợt bùng phát nghiêm trọng cách đây 20 năm, từng khiến nửa triệu người nhiễm bệnh.
WHO kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn dịch lan rộng. Phương pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay vẫn là tránh muỗi đốt, kết hợp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi thông qua:
- Vệ sinh thùng chứa nước thường xuyên
- Xử lý rác thải đúng cách
- Hỗ trợ các chương trình kiểm soát muỗi tại địa phương
Thông điệp từ giới chuyên gia
Bà Diana Rojas Alvarez – chuyên gia y tế của WHO – nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ dịch bùng phát trên quy mô toàn cầu. Việc mỗi cá nhân chủ động bảo vệ bản thân và tham gia các hoạt động kiểm soát muỗi là yếu tố then chốt để chặn đứng dịch bệnh.”
Theo: Tân thế kỷ