Tại Ấn Độ, một bệnh nhân chết não tỉnh lại kỳ diệu khi xe cứu thương vấp ổ gà trên đường về lo hậu sự, sau khi các bác sĩ chẩn đoán rằng bà đã rơi vào chết não.
- Mua bán hóa đơn: Nhóm đối tượng bị bắt vì xuất khống 31 tỷ đồng
- Phát tán mã độc: Nam sinh lớp 12 cầm đầu đường dây xuyên quốc gia
- Nông sản Việt chuẩn bị tham gia thị trường phái sinh quốc tế
Sự cố hy hữu giúp bệnh nhân chết não tỉnh lại bất ngờ
Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ vào ngày 25/03; một trường hợp hy hữu đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bà Vineeta Shukla, 50 tuổi, bất ngờ đổ gục khi đang làm việc nhà vào cuối tháng 2; và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Sau khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ xác định bà không còn phản xạ thân não; với thang điểm tri giác Glasgow chỉ ở mức 3, mức thấp nhất đối với một người còn sống.
Trước tình cảnh ngặt nghèo, đội ngũ y tế thông báo gia đình nên chuẩn bị tâm lý; và đưa bệnh nhân về nhà để lo liệu hậu sự do cơ hội sống sót gần như bằng không. Khi xe cứu thương đang di chuyển trên đoạn đường gần khu vực Hafizganj; một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi bánh xe sập xuống một ổ gà lớn. Cú xóc nảy mạnh đến mức khiến người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch; bỗng nhiên thở trở lại và nhịp tim dần ổn định.
Ngay khi nhận thấy dấu hiệu sinh tồn; gia đình đã yêu cầu tài xế hủy bỏ hành trình về nhà và lập tức quay trở lại bệnh viện để tiếp tục cứu chữa. Hành động kịp thời này đã giúp bà Shukla thoát khỏi cửa tử một cách thần kỳ. Hiện nay, sức khỏe của bà đã tiến triển tốt; bà có thể tỉnh táo và trò chuyện cùng người thân; trái ngược hoàn toàn với những chẩn đoán bi quan ban đầu của các bác sĩ điều trị.

Nghi vấn về chẩn đoán chết não và sự thật y khoa
Sự việc này đã thu hút sự quan tâm của giới y khoa; đặc biệt là các chuyên gia thần kinh tại địa phương. Bác sĩ Sudhir Kumar nhận định rằng nếu một bệnh nhân có thể tự thở lại hoặc phục hồi các chức năng thần kinh; thì có nghĩa là họ chưa thực sự rơi vào trạng thái chết não từ trước đó. Ông cho rằng cú xóc từ ổ gà có thể chỉ là một sự trùng hợp về mặt thời điểm; chứ không hẳn là nguyên nhân kỹ thuật trực tiếp.
Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh, người trực tiếp theo dõi ca bệnh, đã đưa ra một lời giải thích cụ thể hơn dưới góc độ khoa học. Qua kiểm tra kỹ lưỡng, ông phát hiện một vết cắn ở chân bệnh nhân, nghi do rắn hoặc côn trùng có nọc độc gây ra. Lượng độc tố này ngấm vào máu đã làm tê liệt hệ thần kinh trung ương và khiến đồng tử giãn nở, những biểu hiện vốn rất dễ bị nhầm lẫn với hiện tượng chết não trong các cuộc thăm khám nhanh.
Các chuyên gia cho rằng cú xóc mạnh từ mặt đường đã tạo ra một kích thích vật lý đủ lớn để đánh thức hệ thần kinh đang bị ức chế bởi độc tố. Dẫu vậy, yếu tố then chốt giúp bà Shukla hồi phục chính là phác đồ điều trị bằng huyết thanh giải độc sau khi quay lại bệnh viện. Câu chuyện hiện đang dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về trách nhiệm của các cơ sở y tế tư nhân trong việc đưa ra kết luận chết não quá vội vàng đối với bệnh nhân.
Theo: Báo Dân trí