Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng quá tải do nhu cầu khám, điều trị ung thư tăng cao, khiến nhiều bệnh nhân phải nằm giường xếp trong phòng bệnh hoặc ngoài hành lang, ảnh hưởng sinh hoạt và chất lượng điều trị.
- Đề xuất dời bãi giữ xe khách đi metro ở trung tâm TP HCM
- Đủ tuổi hưu, muốn rút bảo hiểm xã hội một lần ngay được không
- Chính thức: Từ 01/01/2026, TP.HCM mừng thọ người cao tuổi từ 800.000 đến 2,4 triệu đồng theo Nghị quyết 57
Công suất giường vượt xa phê duyệt
Những ngày gần đây, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều khoa nội và khoa xạ trị không còn giường trống để tiếp nhận bệnh nhân nội trú.
Theo phản ánh của người bệnh, giường xếp được bố trí tạm thời ngay trong phòng bệnh. Khi không còn diện tích, bệnh nhân phải nằm ở lối ra vào hoặc ngoài hành lang.
Ông Lưu Đình Quý, bệnh nhân ung thư da điều trị tại khoa Ngoại 1, cho biết mỗi đợt điều trị kéo dài từ một tuần đến nửa tháng. Thời điểm nhập viện, ông không có giường cố định.
“Phòng rộng thì kê giường xếp trong phòng, chật quá thì phải nằm ngoài hành lang, rất bất tiện cho sinh hoạt và đi lại”, ông Quý chia sẻ.
Nhiều bệnh nhân hóa trị dài ngày xác nhận tình trạng này diễn ra phổ biến vào các thời điểm cao điểm. Một số khoa phải tận dụng phòng hành chính, phòng điều dưỡng làm nơi điều trị.
Tuy nhiên, các phòng tạm này không được bố trí nhà vệ sinh, gây thêm khó khăn cho người bệnh.
Áp lực điều trị kéo dài và nhu cầu tăng nhanh
Bà Lê Thị Chung, bệnh nhân đến từ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết phòng bà đang điều trị phải đi nhờ nhà vệ sinh của phòng khác. Việc sinh hoạt ban đêm trở nên vất vả khi các phòng đóng cửa.
Theo ông Nguyễn Hoàng Văn, người dân phường Điện Bàn, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. Đặc thù bệnh ung thư cần điều trị dài ngày khiến nguy cơ quá tải luôn hiện hữu.
Đại diện; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xác nhận tình trạng quá tải tập trung chủ yếu tại các khoa nội và khoa xạ trị. Đây là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân điều trị theo phác đồ hóa trị, xạ trị kéo dài.
Hiện bệnh viện được phê duyệt 650 giường bệnh. Tuy nhiên, công suất sử dụng thực tế thường xuyên vượt ngưỡng, có thời điểm lên đến gần 884 giường.
Nguyên nhân; được xác định do tỷ lệ phát hiện ung thư tăng nhờ người dân chủ động tầm soát sớm. Bên cạnh đó, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, thu hút bệnh nhân từ các tỉnh lân cận.
Phía bệnh viện; cho biết tình trạng quá tải ảnh hưởng đến thời gian chờ khám và thực hiện cận lâm sàng; nhất là vào buổi sáng và đầu tuần. Với các ca hóa trị, xạ trị, đơn vị phải linh hoạt sắp xếp lịch để bảo đảm điều trị liên tục.
Trước mắt; bệnh viện tập trung tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh,;rút ngắn thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lịch điều trị.
Về lâu dài; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã đề xuất xây mới khối điều trị nội trú 400 giường; đồng thời nâng cấp cơ sở hiện hữu và tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.
Theo: Dân Trí