Giới y khoa cảnh báo về tình trạng em có triệu chứng ban đầu giống bệnh tiêu hóa, dẫn đến nguy cơ tử vong nhanh nếu không cấp cứu.

Nhận diện sai lệch về bệnh lý tim mạch qua biểu hiện đau bụng

Theo ghi nhận từ các bệnh viện tuyến đầu, nhiều trẻ mắc viêm cơ tim tối cấp chỉ xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ và nôn nhiều. Điển hình là một bệnh nhi 13 tuổi nhập viện khi không có biểu hiện ho hay sốt, vốn là các dấu hiệu thường thấy của nhiễm virus. Sự âm thầm này khiến gia đình thường tự ý cho trẻ dùng men tiêu hóa.

Việc lầm tưởng bệnh lý tim mạch với rối loạn tiêu hóa có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi người thân bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo đỏ. Bác sĩ chuyên khoa lưu ý rằng viêm cơ tim làm tổn thương tế bào cơ tim một cách trực tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng bơm máu. Nếu không được phát hiện sớm, trẻ có thể rơi vào sốc tim.

Thực tế điều trị cho thấy nhiều trẻ chỉ thực sự được đưa đến bệnh viện khi cơ thể đã mệt lả và suy hô hấp. Tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, một bé gái 11 tuổi từng được chẩn đoán tổn thương cơ tim nặng dù vẫn còn tỉnh táo khi nhập viện. Điều này đặt ra yêu cầu phải thăm khám lâm sàng và xét nghiệm chuyên sâu kịp thời.

Áp dụng kỹ thuật cao trong điều trị hồi sức cấp cứu

Kỹ thuật ECMO, hay còn gọi là tim phổi nhân tạo, đang trở thành cứu cánh cho các trường hợp viêm cơ tim tối cấp có tiên lượng xấu. Ngay khi phát hiện các rối loạn vận động lan tỏa của cơ tim, các bác sĩ đã quyết định can thiệp sớm thay vì chờ đợi cơ thể trẻ suy sụp hoàn toàn. Cách tiếp cận này giúp tận dụng “thời gian vàng”.

Trong trường hợp bé trai 7 tuổi tại Tuyên Quang, việc đặt nội khí quản và triển khai ECMO ngay trong đêm Giao thừa đã giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Hệ thống này tạm thời thay thế chức năng của tim và phổi, cho phép cơ tim có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục các tổn thương do virus hoặc các tác nhân độc hại gây ra.

Để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm, giới y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên chủ quan trước những thay đổi về sắc diện của trẻ. Khi thấy trẻ mệt mỏi bất thường kèm theo đau bụng hoặc khó thở, việc đến cơ sở y tế gần nhất là điều cần thiết. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ ngừng tuần hoàn đột ngột của bệnh nhi.

Theo: VietNamNet

Từ Khóa: