Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu sau thời gian dài “bị treo”.

Kon Tum: Xe tải lật đè trúng ô tô con, 4 người thương vong

Vụ tai nạn làm 4 người của một gia đình mắc kẹt trên xe ô tô 4 chỗ. Hai cha con ngồi ghế trước tử vong tại chỗ.

Khoảng 18h cùng ngày, tài xế Trương Thanh Tuấn (42 tuổi, trú tỉnh Thanh Hoá) lái xe tải chạy trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi tới đoạn qua thôn Đăk Nớ (xã Đăk Pét, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum), xe tải bất ngờ bị lật nghiêng, đè trúng ô tô 5 chỗ đang đi theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 4 người mắc kẹt trên xe ô tô 4 chỗ. Hai cha con ngồi phía trước tử vong tại chỗ. Hai mẹ con ngồi phía sau bị thương, theo VTC News.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

Đổ đất lấp luôn trụ điện khu san nền sân bay Long Thành khiến dân mất điện

Đơn vị thi công san lấp nền dự án sân bay Long Thành đã lấp luôn một số trụ điện trung thế và dây dẫn khiến hơn 70 hộ dân mất điện.

Theo Tuổi Trẻ, chiều 12/2, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho hay đang phối hợp các bên khắc phục sự cố mất điện cho hơn 70 hộ dân do đơn vị thi công mặt bằng sân bay Long Thành gây ra. Đến hơn 20h15 cùng ngày, việc đấu nối điện tạm thời đã thành công.

Một đoạn trụ điện, dây dẫn bị gặp sự cố (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay

Dự báo từ chiều tối và đêm nay (13/2), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, sau đó là Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm 7-8 độ, trời chuyển mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 13/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 13/2 và ngày 14/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bệnh viện nghìn tỷ ở Tiền Giang hoạt động sau thời gian dài ‘bị treo’

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang có quy mô 1.000 giường, với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu sau thời gian dài “bị treo”.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, từ 7h ngày 12/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (tọa lạc tại số 315, Quốc lộ 1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chính thức tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

Từ 6 giờ ngày 13/2, sẽ tiếp tục tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân khám nội, ngoại trú, cấp cứu tại một nơi duy nhất là cơ sở mới này của bệnh viện, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).