Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông được dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, gây gió mạnh, sóng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vùng ven biển.
- Giảm trừ gia cảnh tăng lên 15,5 triệu đồng từ kỳ tính thuế 2026
- Vụ án gà lôi trắng: Mẹ già rơi nước mắt khi con trai được minh oan
- Ít nói 3 điều này về bản thân, cuộc sống sẽ càng bình yên
Tóm tắt nội dung
Áp thấp nhiệt đới hình thành gần Philippines, khả năng mạnh lên thành bão số 12
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc và 130,2 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, hệ thống này sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão khi tiến vào Biển Đông.
Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông dự kiến có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển có thể cao từ 2,5 đến 4,5m, khiến biển động mạnh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 17/BCĐ-BNNMT gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó.
Các địa phương cần thường xuyên cập nhật, theo dõi sát bản tin cảnh báo, dự báo của cơ quan khí tượng; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp.
Chuẩn bị lực lượng cứu hộ, đảm bảo an toàn người và tài sản trên biển
Bên cạnh việc tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, các địa phương cần duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải được bố trí sẵn sàng, cùng phương tiện và vật tư cần thiết, nhằm đảm bảo công tác ứng cứu nhanh chóng, hiệu quả khi bão đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng. Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu trực ban nghiêm túc, cập nhật báo cáo liên tục về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Theo: Kiến Thức