Đang chơi tại một khu vui chơi trong khu dân cư ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương), bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong tại chỗ.

Báo VietNamNet đưa tin, ngày 10/12, công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ việc một bé trai bị điện giật tử vong trong khu vui chơi trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 9/12 tại khu vui chơi nằm trong Khu dân cư Phúc Đạt (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Nạn nhân là bé T.M.N (11 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm này bé N cùng bạn bè vui chơi tại khu vực nói trên. Khi đang chơi thì đụng vào hệ thống đường ray xe lửa khiến bé bị giật văng xuống đất.

Bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong trong khu vui chơi ở Bình Dương,  công an đang khám nghiệm hiện trường.
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt đến để hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, khu vui chơi trên được đặt tại bãi đất trống trong khu dân cư. Thường ngày có nhiều trẻ em là con em của công nhân đến vui chơi.

Trước đó, ngày 5/10, báo Dân trí thông tin, một bé trai bị điện giật tử vong tại chỗ trong công viên. Sự việc xảy ra vào ngày 3/10 tại công viên thuộc khu chung cư C2 (phường Thanh Sơn, TP Phan Rang).

Trong khi chơi đùa với các bạn tại công viên này, bé H.T.Đ.K. (học sinh lớp 4D, trường tiểu học Kinh Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm) ngã xuống va vào cây cột đèn chiếu sáng và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do bị điện giật.

Từ Khóa: