Ngày 14/10, thông tin từ công an Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bị can Lo Phò Phèng (sinh năm 1975, ở xã Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân của Phèng chính là cô con gái ruột, thời điểm đó chưa được 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu được báo Dân Trí đăng tải, vào khoảng tháng 9/2018, Lo Phò Phèng tái phát bệnh tim, phải nhập viện điều trị. Túng quẫn, người bố này đã gọi Lo Thị Căm (cháu gái của Phèng, sinh năm 1987, ở xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) nhờ tìm mối để bán con gái Lo Thị M.C. (sinh năm 2005) sang Trung Quốc.

Lo Thị Căm sau đó câu kết với Moong Thị Xúm (sinh năm 1976, ở cùng địa phương) đưa nạn nhân sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông với giá gần 120 triệu đồng. Thời điểm bị bán, cháu M.C. mới 13 tuổi.

Hai người phụ nữ cùng bán bé Thị M.C. sang Trung Quốc.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Số tiền bán cháu C., Moong Thị Xúm lấy 7 triệu, đưa cho Lo Thị Căm 3 triệu, còn 110 triệu đồng đưa cho Lo Phò Phèng.

Giữa tháng 9 vừa qua, nạn nhân Lo Thị M.C. trở về địa phương. Từ đây hành vi mua bán người của Lô Thị Căm và Moong Thị Xúm bị bại lộ. Quá trình điều tra, Căm và Xúm khai việc đưa cháu C. đi Trung Quốc bán là do được bố của nạn nhân… nhờ.

Công an đã triệu tập Lo Phò Phèng để làm rõ. Quá làm việc tranh, Lo Phò Phèng thừa nhận hành vi bán con gái ruột để lấy tiền chữa bệnh.

Bán em gái 13 tuổi sang Trung Quốc để lấy tiền xây nhà

Một vụ việc tương tự liên quan đến bán người thân sang Trung Quốc để lấy tiền xảy ra trước đó, theo báo Tiền Phong, ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Văn Dao (sinh năm 1996) và Cụt Văn Út (sinh năm 1988), cùng ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đây là vụ án hy hữu khi giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ anh em ruột thịt.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Út 13 năm tù, Cụt Văn Dao 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.

người đàn ông
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tiền Phong.

Tháng 5/2019, Dao điện thoại cho Cụt Văn Út nhờ tìm người bán em gái mình là C.T.C (sinh năm 2005). Út sau đó tìm đến người phụ nữ tên Vân (quê Nghệ An), hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc.

Vân hứa cho Út 5 triệu đồng và sẽ trả cho gia đình người bán 100 triệu đồng. Sau khi thoả thuận, Dao chấp nhận bán em gái với giá trên.

Cuối tháng 5/2019, Dao đã giao em gái cho Út và đưa ra TP. Lạng Sơn. Sau đó, cô bé bị Vân đưa sang Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông bản địa với giá 240 triệu đồng.

Vân chỉ gửi về cho Út 85 triệu đồng, chứ không phải 100 triệu đồng như cam kết ban đầu. Số tiền trên, Út đưa cho Dao 80 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại thì tiêu xài.

Tháng 12/2020, sau nhiều lần cầu cứu bất thành, nạn nhân được công an phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng xanh giải cứu. Được biết, thời điểm bị bán, C. mới 13 tuổi.

Tại toà, Dao khai vì cần tiền xây nhà nên bán em gái.