Cảnh sát Phnom Penh bắt giữ 8 nghi phạm giả danh quân cảnh, thực hiện 6 vụ bắt cóc và tống tiền du khách, trong đó có nạn nhân bị ép đưa 52.000 USD.
- Điều chỉnh ngưỡng thuế hộ kinh doanh thế nào cho công bằng?
- Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai
- Cố lên! Vì đồng bào! Nghĩa tình TP.HCM gửi trọn ấm áp về miền Trung
Nhóm tội phạm giả danh quân cảnh hoạt động giữa đêm
Vào 3h20 ngày 15/11, một nhóm tội phạm giả danh quân cảnh Campuchia, trong đó có người mặc quân phục, đã bắt cóc một du khách Trung Quốc tại đường 352, Làng 8, phường Boeung Keng Kang 1, quận Boeung Keng Kang (Phnom Penh). Nạn nhân bị ép giao 52.000 USD để được thả.
Trung tướng Chuon Narin; Cảnh sát trưởng Phnom Penh; cho biết vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh du lịch và hình ảnh quốc gia. Nhóm nghi phạm thường hoạt động ban đêm; tiếp cận nạn nhân rồi khống chế bằng việc giả danh lực lượng quân cảnh.
Bắt giữ 8 nghi phạm và thu nhiều tang vật
Ngày 19/11;Cục Tội phạm nghiêm trọng Phnom Penh phối hợp cảnh sát 14 quận và các tỉnh Kandal; Takeo, Kampot, Siem Reap, Preah Sihanouk tiến hành truy xét và bắt giữ 8 nghi phạm gồm: Hum Sophon (32 tuổi), Khoun Run (31 tuổi); Non Siton (35 tuổi); Hum Wirak (24 tuổi), Hum Sopheak (35 tuổi); Chea Sokly (25 tuổi), Mon Vichet Chenda (29 tuổi) và Lam Leap (34 tuổi).
Lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật gồm hai ô tô; bốn khẩu súng 38 viên đạn, bảy còng tay, bốn bộ quân phục quân cảnh, hai thẻ quân cảnh giả, sáu điện thoại và một ba lô. Nhóm khai nhận đã thực hiện tổng cộng sáu vụ bắt cóc và tống tiền.
Hồ sơ các đối tượng đã được chuyển đến Văn phòng Cảnh sát tội phạm nghiêm trọng để trình lên tòa án Phnom Penh xử lý theo quy định pháp luật. Trung tướng Chuon Narin khẳng định nhóm tội phạm đã làm tổn hại hình ảnh Campuchia; và uy tín lực lượng thực thi pháp luật
Theo: Dân Trí