Biền nhân viên hợp đồng tại Cơ sở cai nghiện ma túy Thái Bình bị khởi tố để điều tra hành vi cung cấp ma túy cho một số học viên cai nghiện.

Tin từ Tuổi Trẻ, ngày 28/6, đại diện Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Biền (40 tuổi), cán bộ y tế công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (cơ sở 1) – về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, hôm 23/6 báo Lao Động đưa tin, Công an huyện Đông Hưng xác định Biền có biểu hiện nghi vấn mang chất ma túy vào bên trong cơ sở cai nghiện để cung cấp cho các học viên tại đây nên đã theo dõi.

Đến khoảng 16h45 ngày 21/6, tại sân nhà hành chính cai nghiện, công an bất ngờ tiến hành kiểm tra  Biền vì nghi vấn cất giấu trái phép chất ma túy trên người.

Kiểm tra tại chỗ, Biền tự giác giao nộp cho cơ quan công an 1 gói nilon bên trong chứa ma túy đá và 9 gói nhỏ bọc bằng giấy kim loại màu trắng bên trong chứa heroin. 

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở, phòng làm việc của Biền ngay tại cơ sở, công an thu giữ thêm 29 gói nhỏ đều được gói bằng giấy kim loại màu trắng, bên trong có chứa heroin.

Tại thời điểm bị bắt giữ quả tang, Biền đang là nhân viên y tế hợp đồng của cơ sở trên.

Từ Khóa: