Dự án nâng cấp 7 km quốc lộ 91 tại Cần Thơ bị tính sai chi phí; dẫn đến dư hơn 3.000 tỷ đồng do ước tính bồi thường giải phóng mặt bằng không chính xác.

Dự án nâng cấp 7 km quốc lộ 91 bị đội vốn do sai khái toán

Ngày 13/7, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết dự án nâng cấp 7 km quốc lộ 91 qua địa bàn bị tính dư hơn 3.000 tỷ đồng do sai sót trong khái toán chi phí bồi thường.

Theo ông Lâu, tổng mức đầu tư ban đầu cho dự án là hơn 7.200 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 5.556 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, chi phí thực tế cho công tác này chỉ khoảng 2.400 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch hơn 3.000 tỷ đồng được xác định là do khái toán ban đầu chưa chính xác. Thành phố kiến nghị được phép lập lại dự án theo mức đầu tư thực tế.

nâng cấp quốc lộ 91
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc với Thủ tướng (Ảnh: An Bình)

Dự án nâng cấp quốc lộ 91 từng tạm dừng, nay bị đội vốn lớn

Dự án nâng cấp quốc lộ 91 đoạn qua trung tâm Cần Thơ từng được phê duyệt từ 14 năm trước với kinh phí 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình đã phải tạm dừng do chính sách siết chặt đầu tư công vào năm 2011. Đến năm 2022, dự án được khởi động lại, nhưng tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng hơn 5.800 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Quốc lộ 91 là tuyến giao thông huyết mạch dài 142 km; kết nối Cần Thơ với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang), đi qua nhiều khu công nghiệp; cảng sông và giữ vai trò then chốt trong liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

21 dự án giao thông trọng điểm đang triển khai

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết hiện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai 21 dự án giao thông trọng điểm, trong đó 13 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 với tổng chiều dài khoảng 354 km.

Một số dự án trọng điểm có tiến độ khả quan như: cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đạt gần 69%, Cao Lãnh – Lộ Tẻ đạt hơn 76%, Lộ Tẻ – Rạch Sỏi hơn 55%, cầu Rạch Miễu 2 gần 96%, cầu Đại Ngãi 2 dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8. Ngoài ra, các đoạn thuộc Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cũng đang được đẩy nhanh thi công.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh, đảm bảo chất lượng dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ và quốc tế phải được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu địa phương hoàn thành trong năm 2026 nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực.

Theo: Vnexpress