Trước tối hậu thư thuế 100% từ Mỹ , Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Ottawa không đàm phán FTA với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận song phương mới chỉ mang tính điều chỉnh thuế quan có giới hạn.
- Ngủ đúng cách giúp tim khỏe mỗi ngày
- Ninh Bình: Hai thanh niên bị bắt sau vụ cướp tiệm vàng bằng dao và búa
- Học sinh bị ở lại lớp trong những trường hợp nào theo quy định mới?
Thỏa thuận với Trung Quốc chỉ là điều chỉnh kỹ thuật
Ngày 25/1, Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada không theo đuổi hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Theo ông, thỏa thuận đạt được gần đây chỉ tập trung tháo gỡ căng thẳng thuế quan. Các biện pháp này liên quan một số mặt hàng vừa bị áp thuế. Trước đó, Canada áp thuế 100% với xe điện Trung Quốc. Ottawa cũng đánh thuế 25% với thép và nhôm. Trung Quốc đáp trả bằng thuế 100% với dầu và khô hạt cải dầu. Bắc Kinh đồng thời áp thuế 25% với thịt heo và hải sản Canada.
Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Carney chấp thuận giảm thuế xe điện. Đổi lại, Trung Quốc hạ thuế với hàng hóa Canada. Theo thỏa thuận, Canada áp hạn ngạch nhập khẩu xe điện Trung Quốc. Hạn ngạch ban đầu là 49.000 xe mỗi năm. Mức thuế đi kèm là 6,1%. Sau 5 năm, hạn ngạch tăng lên khoảng 70.000 xe. Trước năm 2024, Canada chưa từng áp dụng hạn ngạch.
Lượng xe này chiếm khoảng 3% tổng doanh số hàng năm. Thị trường Canada tiêu thụ khoảng 1,8 triệu xe mỗi năm. Đổi lại, Trung Quốc dự kiến đầu tư vào ngành ô tô Canada. Hoạt động đầu tư có thể khởi động trong vòng 3 năm. Bắc Kinh cũng cam kết miễn thị thực cho du khách Canada.
Washington gây sức ép, Ottawa giữ lập trường cứng rắn
Trước động thái của Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo gay gắt. Ngày 24/1, ông tuyên bố sẽ áp thuế 100% với hàng hóa Canada. Điều kiện là Ottawa đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Thông điệp được đăng trên mạng xã hội Truth Social. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng lên tiếng cảnh báo. Ông khẳng định Mỹ không để Canada thành cửa ngõ cho hàng Trung Quốc.
Căng thẳng xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ với đồng minh phức tạp. Washington tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại Greenland. Canada bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ. Thủ tướng Carney kêu gọi người dân ưu tiên hàng nội địa. Ông nhấn mạnh vai trò của sản xuất trong nước.
Phát biểu tại Davos, ông Carney kêu gọi các quốc gia tầm trung phối hợp hành động. Theo ông, đứng ngoài đàm phán đồng nghĩa chịu rủi ro lớn. Trước đó, ông Trump nhiều lần gợi ý sáp nhập Canada. Gần đây, ông đăng hình bản đồ Mỹ bao trùm Canada, Greenland và Venezuela.
Theo: Báo Dân trí