Rạng sáng ngày 24-7, tình hình an ninh tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia bất ngờ nóng lên khi một cuộc đụng độ vũ trang nổ ra giữa quân đội hai nước gần khu vực đền Ta Moan Thom – địa điểm đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền.

Vụ nổ súng tại biên giới Thái Lan – Campuchia khiến căng thẳng leo thang

Theo hãng tin Reuters, quân đội Thái Lan thông báo binh sĩ Campuchia đã nổ súng trước tại khu vực gần đền Ta Moan Thom. Sự việc xảy ra sau khi phía Campuchia được cho là đã sử dụng máy bay không người lái (drone) để trinh sát, rồi triển khai lực lượng vũ trang hạng nặng tới khu vực.

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng của họ buộc phải đáp trả sau khi bị phía Thái Lan tấn công trước.

Phản ứng chính thức từ chính phủ hai nước

Phumtham Wechayachai, quyền Thủ tướng Thái Lan, cho biết tình hình tại khu vực biên giới hiện rất nhạy cảm và cần được giải quyết trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

Về phía Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen lên tiếng qua mạng xã hội, cáo buộc quân đội Thái Lan pháo kích vào hai tỉnh giáp biên giới. Ông kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh, đồng thời khẳng định niềm tin vào quân đội và chính phủ.

Thương vong và vũ khí hạng nặng được sử dụng

Theo thông tin từ Đại tá Richa Suksuwanont, Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, ít nhất hai binh sĩ Thái Lan đã bị thương trong cuộc đụng độ. Campuchia được cho là đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả bệ phóng tên lửa BM-21 Grad, tại các vị trí tranh chấp dọc đường biên.

Căng thẳng ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia

Tối 23-7, chính phủ Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia và triệu hồi đại sứ sau vụ nổ mìn khiến một binh sĩ nước này bị mất chân ở tỉnh Ubon Ratchathani.

Đáp trả, sáng 24-7, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất, đồng thời triệu hồi toàn bộ cán bộ ngoại giao từ Đại sứ quán Campuchia tại Bangkok về nước.

Kêu gọi đối thoại để ngăn chặn leo thang xung đột

Vụ đụng độ mới nhất cho thấy nguy cơ xung đột vũ trang biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đang có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng. Các nhà quan sát khu vực kêu gọi hai bên sớm ngồi lại đàm phán nhằm giảm căng thẳng và đảm bảo ổn định an ninh khu vực Đông Nam Á.

Theo: Tuổi trẻ