Căng thẳng Trung Đông bùng nổ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran; nhắm vào cơ sở hạt nhân chiến lược. Trong khi đó, Israel tăng cường không kích, còn Iran đáp trả bằng loạt tên lửa siêu thanh; đẩy khu vực vào nguy cơ chiến tranh toàn diện.
- Donald Trump cân nhắc can dự vào chiến dịch tấn công Iran của Israel
- Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ngoài khơi Lý Sơn, 11 ngư dân may mắn thoát nạn
- Mỹ có thể tấn công Iran trong tuần này
Tóm tắt nội dung
Trump “bật đèn xanh” cho kế hoạch tấn công Iran
Theo nguồn tin từ kênh CBS News, Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt một loạt phương án quân sự; nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại Iran bao gồm cả cơ sở làm giàu uranium Fordo; nơi được xem là trung tâm then chốt trong chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện vẫn chưa phát động tấn công; nhằm chừa lại cơ hội cho Iran nếu nước này chịu từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột, ông Trump tuyên bố mập mờ: “Tôi có thể làm, hoặc cũng có thể không làm điều đó”, cho thấy lập trường của Mỹ đang ở thế sẵn sàng hành động nhưng vẫn mở cánh cửa đàm phán.
Lãnh đạo Iran tuyên bố không khuất phục
Đáp lại, lãnh tụ tối cao Iran – Ayatollah Ali Khamenei – tuyên bố dứt khoát rằng; Iran sẽ không bao giờ đầu hàng trước các yêu sách từ phía Mỹ. Trong bài phát biểu ghi âm hôm 18/6, ông Khamenei nhấn mạnh: “Mọi hành vi can thiệp quân sự của Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt. Nhân dân Iran sẽ không khuất phục.”

Tuyên bố trên, được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa tiến hành phóng thử tên lửa siêu thanh; để đáp trả chuỗi không kích dồn dập từ phía Israel trong những ngày gần đây.
Israel tăng cường chiến dịch quân sự, tấn công sâu vào Iran
Ngày 13/6, quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu nhắm vào nhiều địa điểm hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo trên lãnh thổ Iran. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chiến dịch nhằm “vô hiệu hóa các mối đe dọa hạt nhân” từ Tehran.
Kể từ đó, Israel đã thực hiện hơn 10 đợt không kích, khiến 585 người Iran thiệt mạng, trong đó có 239 thường dân và 126 thành viên lực lượng an ninh, theo thống kê từ tổ chức nhân quyền tại Washington D.C.
Iran phản đòn bằng tên lửa, thương vong tại Israel
Để đáp trả, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa vào lãnh thổ Israel. Chính quyền Tel Aviv xác nhận ít nhất 24 dân thường Israel thiệt mạng, gây ra làn sóng lo ngại về khả năng leo thang thành chiến tranh khu vực.
Mỹ điều động lực lượng rầm rộ tới Trung Đông
Trong một động thái quân sự rõ ràng, Lầu Năm Góc đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm USS Nimitz và USS Carl Vinson, tiến vào vùng Vịnh. Đồng thời, các máy bay chiến đấu tàng hình như F-22 Raptor và F-35 Lightning II; đã được triển khai từ châu Âu đến khu vực cùng với máy bay tiếp nhiên liệu; cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch không kích quy mô lớn.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố trước Thượng viện Mỹ rằng; quân đội đã sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh từ Tổng thống trong trường hợp chiến sự nổ ra.
Anh và các đồng minh giữ thái độ thận trọng
BBC cho biết, cho đến nay; Mỹ vẫn chưa chính thức yêu cầu sử dụng các căn cứ quân sự của Anh như Diego Garcia hoặc Síp để phục vụ cho chiến dịch tấn công. Một quan chức cấp cao của Anh nhận định: “Washington đang cân nhắc tất cả các kịch bản; nhưng hiện chưa có chỉ dấu rõ ràng về kế hoạch cuối cùng.”
Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh toàn diện
Với việc cả ba bên – Mỹ, Iran và Israel – đều không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ; khu vực Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm. Sự can thiệp quân sự dù nhỏ, cũng có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn; đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng an ninh – năng lượng mới.
Theo:Ánh Vân – BBC.