Sau hai cơn bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin cộng đồng để kêu gọi quyên góp giả mạo, chiếm đoạt tiền ủng hộ người dân vùng lũ.

Hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đổ bộ vào nước ta đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều cánh đồng chìm trong biển nước, nhà cửa tốc mái, đổ sập, giao thông bị chia cắt khiến cuộc sống người dân vô cùng khó khăn.

Tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh…, chính quyền và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực ngày đêm để bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Lợi dụng thiên tai để trục lợi

Trên mạng xã hội, hàng loạt thông tin về thiệt hại, cứu trợ, chia sẻ liên tục được đăng tải. Tuy nhiên, giữa những dòng tin chính thống, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng tình hình thiên tai để tung tin giả, lừa đảo, trục lợi cá nhân.

Chúng mạo danh Hội Chữ thập đỏ hoặc các tổ chức từ thiện uy tín, lập fanpage, chạy quảng cáo, kêu gọi ủng hộ người dân vùng bão lũ nhằm chiếm đoạt tiền quyên góp. Một số trường hợp còn giả danh người nổi tiếng, cán bộ địa phương để tạo lòng tin.

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hành vi lừa đảo trong và sau mưa lũ, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:

  • Không chuyển tiền hoặc ủng hộ vào tài khoản không rõ nguồn gốc.
  • Xác minh kỹ thông tin của tổ chức hoặc cá nhân kêu gọi trước khi đóng góp.
  • Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Người dân vùng bão lũ chỉ nên nhận thông tin hỗ trợ từ chính quyền địa phương, không làm theo hướng dẫn của số điện thoại lạ, không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc.

Mọi dấu hiệu bất thường cần thông báo kịp thời đến cơ quan công an hoặc Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để được hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự sau thiên tai.

Theo: Nhân Dân

Từ Khóa: