Người dân cần nâng cao cảnh giác với các sản phẩm quảng cáo “thần dược”, “đa năng”, “giá rẻ” và chủ động báo công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường

Bộ Công an lên tiếng: Không dung thứ cho quảng cáo “thần dược” để lừa đảo

Chiều 4/6, tại họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an – khẳng định các hành vi quảng cáo sai sự thật, buôn bán hàng giả, hàng nhái sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Lực lượng công an trên toàn quốc đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm nhằm bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo trật tự thị trường.

Cảnh giác với “thần dược” trên mạng: Người dân cần tỉnh táo

Bộ Công an cảnh báo tình trạng xuất hiện tràn lan các sản phẩm được gắn mác “đa năng”, “giá rẻ bất ngờ”, thậm chí là “chữa bách bệnh” đang được quảng cáo rầm rộ trên không gian mạng.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không nên tin vào những lời quảng cáo quá mức, không rõ nguồn gốc, và cần báo ngay cho công an nếu phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo.

Truy quét hàng giả, hàng nhái: Mở rộng kiểm tra trên toàn quốc

Lực lượng công an đang triển khai nhiều đợt kiểm tra chuyên đề, phối hợp với các ngành chức năng để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm lập lại trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Trách nhiệm nghệ sĩ, người nổi tiếng khi quảng cáo sản phẩm sai phạm

Ngoài các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm, Bộ Công an sẽ truy cứu trách nhiệm đối với các cá nhân, đặc biệt là người nổi tiếng, nếu tham gia quảng cáo sai sự thật gây hậu quả cho cộng đồng.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc làm rõ sai phạm của cán bộ và cơ quan quản lý nhà nước nếu có dấu hiệu bao che hoặc buông lỏng quản lý.

Kêu gọi báo chí, cùng đồng hành vì môi trường tiêu dùng an toàn

Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí, công ty quảng cáo và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội phát huy vai trò tích cực, cùng chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Đề xuất tăng chế tài: Răn đe hiệu quả tội phạm quảng cáo “thần dược” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng kêu gọi Quốc hội xem xét tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quảng cáo, thương mại, nhằm nâng cao tính răn đe và ngăn chặn hiệu quả tình trạng gian lận.

Trước đó, Công điện số 65 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan – trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – sớm đề xuất các quy định mới để xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, nhất là trên nền tảng mạng xã hội.

Theo: Người lao động