Nhiều người chơi chim cảnh vẫn hiểu sai về tính hợp pháp của chim bắt từ tự nhiên, Nuôi nhốt chim hoang dã trái phép, trong khi pháp luật cấm hoàn toàn việc nuôi, nhốt và mua bán loài hoang dã.
- Tịch thu Vespa cô gái buông hai tay khi lái xe ở TPHCM
- Nobel Hòa bình 2025: Viện Nobel bất ngờ hủy họp báo với María Corina Machado
- Làn sóng chống cưỡng chế hỏa táng lan rộng ở Trung Quốc
Tóm tắt nội dung
Nuôi nhốt chim hoang dã trái phép từ những hiểu lầm kéo dài
Theo Cục C05, không ít người tin rằng việc mua vài con chim nhỏ bắt từ rừng “không ảnh hưởng gì”. Những nhận thức sai lệch này khiến hoạt động nuôi và kinh doanh chim hoang dã ngày càng trở nên phức tạp.
Nhiều cơ sở lấy danh nghĩa “chim cảnh” để che giấu hành vi nuôi nhốt số lượng lớn chim rừng. Thậm chí, một số nơi còn xin cấp giấy xác nhận trái thẩm quyền, sau đó dùng bản sao chứng thực để tiêu thụ ra thị trường.
Ngày 9/12, lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở nuôi yến phụng của ông Dương Hiếu Tâm ở tỉnh Vĩnh Long, phát hiện 1.900 cá thể bị nuôi nhốt. Số lượng lớn này được ông Tâm hợp thức hóa bằng văn bản của chính quyền xã – đơn vị không được phép cấp giấy nguồn gốc động vật hoang dã.
Nuôi nhốt chim hoang dã trái phép bị phát hiện tại nhiều điểm
Một ngày trước đó, tại TPHCM, ông Nguyễn Nho Phong bị phát hiện nuôi nhốt 341 cá thể chim của 16 loài khác nhau. Trong đó có 9 cá thể nghi thuộc nhóm được bảo vệ theo Phụ lục II CITES.
Cùng thời điểm, tiệm Chim cảnh Tin Tin cũng bị phát hiện nuôi 213 cá thể chim hoang dã. Lực lượng chức năng ghi nhận có 10 cá thể thuộc diện quản lý đặc biệt. Các điểm nuôi nhốt này hoạt động như mắt xích trong mạng lưới tiêu thụ chim rừng tại khu vực.
C05 cho rằng việc khai thác tràn lan đang đẩy nhiều loài chim đến nguy cơ biến mất khỏi môi trường sống tự nhiên.
Pháp luật quy định mức phạt lên đến 2 tỷ đồng
Cục C05 nhấn mạnh mọi hành vi liên quan đến động vật hoang dã đều bị cấm tuyệt đối. Người dân cần từ bỏ quan niệm sai lầm rằng chim rừng nhỏ không ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Ngay cả việc nuôi hoặc mua bán vài cá thể cũng có thể bị xử lý.
Theo quy định, mức phạt hành chính có thể lên tới 2 tỷ đồng, tùy khối lượng và chủng loại loài vi phạm. Hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.
C05 cho rằng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng là giải pháp then chốt để chấm dứt nạn mua bán, nuôi nhốt chim hoang dã trái phép.
Theo: Dân Trí