Canon đóng cửa nhà máy tại Quảng Đông trong trật tự, nhưng phương án bồi thường cao bất ngờ lại châm ngòi tranh cãi xã hội.
- Boeing 787 Dreamliner kiểm tra sân bay Long Thành
- Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc, xếp hạng 90 toàn cầu
- Cuộc sống ngắn ngủi, hãy học cách để mọi việc diễn ra tự nhiên
Nhà máy đóng cửa không xung đột, chỉ có sự tôn trọng
Nhà máy Canon Gia Nhân tại Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã chính thức ngừng hoạt động. Sự kiện đánh dấu việc Canon rút khỏi sản xuất tại Trung Quốc. Không xuất hiện biểu tình hay tranh chấp lao động. Thay vào đó, dư luận chú ý tới cách Canon đối xử với công nhân. Theo phản ánh từ người lao động, Canon không chọn mức bồi thường tối thiểu N hoặc N+1. Doanh nghiệp áp dụng công thức 2,5N cộng thêm 1 tháng lương. Mỗi công nhân còn nhận thêm 5 tháng trợ cấp tái việc làm. Đây là mức chi trả hiếm thấy tại Trung Quốc. Canon còn hỗ trợ tìm việc mới cho người lao động. Doanh nghiệp liên hệ các công ty địa phương để mở tuyển dụng riêng. Luật sư đại diện từ Nhật Bản trực tiếp viết thư giới thiệu. Canon cam kết đồng hành trong giai đoạn chuyển đổi sau khi nhà máy đóng cửa.
Khi hành động đúng lại bị coi là “có vấn đề”
Trong ngày chia tay, lãnh đạo nhà máy đứng tiễn công nhân rời xưởng. Người lao động tự giác dọn dẹp khu sản xuất trước khi rời đi. Nhiều người lặng lẽ nhìn lại nơi gắn bó nhiều năm. Trái với hình ảnh đó, một số ý kiến chính thức lại gọi phương án này là “bồi thường ác ý”. Lý do được đưa ra là trả cao làm lệch mặt bằng thị trường. Một số cho rằng điều này gây áp lực cho doanh nghiệp trong nước. Quan điểm này nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Luật Lao động Trung Quốc chỉ quy định mức bồi thường tối thiểu. Pháp luật không hề cấm doanh nghiệp trả cao hơn. Nhiều nhà phân tích cho rằng Canon không phải vấn đề. Sự tử tế đã vô tình phơi bày những cách làm vô cảm khác. Khi có người tuân thủ luật và tôn trọng lao động, kẻ không muốn làm đúng sẽ cảm thấy khó chịu. Tranh cãi này phản ánh khủng hoảng chuẩn mực sâu xa hơn.
Theo: Nguồn tổng hợp