Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới, một ngày trước khi Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp người đồng cấp Trung Quốc.

Làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ngày 22/4, lãnh đạo Cao Bằng kiến nghị Bộ Quốc phòng bố trí kinh phí xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới, xây dựng kè bảo vệ bờ sông suối biên giới; dự án cải tạo, sửa chữa khu di tích rừng Trần Hưng Đạo…  

Ý kiến trên không phải lần đầu được Cao Bằng đưa ra. Tháng 12/2021, Bộ Quốc phòng đã trả lời Cao Bằng về kiến nghị “chú trọng việc xây dựng đường tuần tra biên giới tiếp giáp với Trung Quốc để đảm bảo việc bảo vệ an ninh biên giới…”.

Theo Bộ Quốc phòng, tuyến đường tuần tra biên giới đã hoàn thành và bàn giao cho tỉnh là 36,14km. Giai đoạn trung hạn 2021-2025, Chính phủ chỉ bố trí vốn để tập trung xây dựng một số đoạn tuyến cấp bách trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia và hoàn thành các đoạn tuyến đường tuần tra biên giới tại tỉnh Lạng Sơn/QKl, Lào Cai/QK2.

Với kiến nghị của tỉnh Cao Bằng, theo Bộ Quốc phòng, khi được Quốc hội, Chính phủ bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 – 2025, Bộ sẽ thực hiện.

Quân đội Việt Nam - Trung Quốc tại vạch phân định đường biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (ảnh: Báo Lào Cai).
Quân đội Việt Nam – Trung Quốc tại vạch phân định đường biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (ảnh: Báo Lào Cai).

Cao Bằng có địa giới phía bắc và đông bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc). Đường biên giới với Trung Quốc của Cao Bằng dài nhất cả nước, với trên 333 km.

Sau buổi làm việc với Cao Bằng, sáng 23/4, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã gặp ông Ngụy Phượng Hòa – Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu (Trung Quốc). Theo báo Quân đội nhân dân, cuộc gặp nằm trong hoạt động “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc” lần thứ 7. Một trong những việc hai bên thực hiện trong lần gặp này là tô sơn cột mốc biên giới.