Ít ngày sau khi dừng chủ trương xây tượng cá chép hóa rồng từ tiền ngân sách, tỉnh Sóc Trăng được Chính phủ quyết định hỗ trợ gạo cứu đói cho dân.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Sóc Trăng và Nghệ An để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt.

Theo Quyết định, Sóc Trăng được hỗ trợ 208,5 tấn gạo cứu đói; tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 693,525 tấn gạo.

Đây không phải lần đầu Sóc Trăng xin nhận cứu trợ gạo. Năm 2021, sau đề nghị của tỉnh, Thủ tướng quyết định cấp Sóc Trăng 2.921,085 tấn gạo để phát cho 37.604 hộ, với 194.739 nhân khẩu, thời gian hỗ trợ 1 tháng với định mức 15kg/khẩu/tháng. Đây là giai đoạn Sóc Trăng cho rằng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Trước khi nhận gạo cứu đói đợt này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đề xuất xây dựng tượng hình cá chép hóa rồng với vốn 15 tỷ đồng từ tiền ngân sách. Thời gian thực hiện dự án là năm 2023 – 2025. Tượng dự kiến xây trên trên bờ sông Maspero, có phần đế họa tiết làm bằng bê tông ốp đá granite màu đen, bên hông gắn chữ “Cá chép hóa rồng Sóc Trăng – Việt Nam”, bên dưới sử dụng đèn âm chiếu sáng bệ đỡ, bộ chữ.

Mô hình hai con cá chép hóa rồng dự kiến xây trên sông Maspero.
Mô hình hai con cá chép hóa rồng dự kiến xây trên sông Maspero.

Dự án này đưa ra, bị dư luận và báo giới phản đối, vì “nhà nghèo chơi sang”. Sau đó, giữa tháng 9/2022, Sóc Trăng đã dừng chủ trương xây dựng tượng này.

Theo VnExpress, Sóc Trăng có khoảng 1,2 triệu dân, trong đó hơn 30% là người Khmer. Đây là địa phương có thế mạnh sản xuất chế biến, xuất khẩu gạo, thủy sản… ở miền Tây.

Nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo tỉnh này đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2-3% mỗi năm…