Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cà Mau cho biết, 1 nữ lao động người việt mắc Covid-19 tử vong khi đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập Xê-út.

Theo VOV, bà V.T.C.H. (33 tuổi, trú xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau) đã tử vong ở Ả Rập Xê-út vào tối ngày 16/11. Bà H. được hỏa táng 3 ngày sau đó theo quy định phòng chống dịch của Ả Rập.

Bà H. đi xuất khẩu lao động vào tháng 3/2017 thông qua Công ty CP đầu tư và hợp tác quốc tế Việt Nam. Đây là trường hợp người Việt mắc covid-19 tử vong tại nước ngoài gần đây nhất.

Tờ Báo Mới đưa tin, sáng nay 24/11, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Cà Mau và Công ty hợp tác quốc tế Việt Nam đã đến thăm và có hỗ trợ cho gia đình bà H.

“Bước đầu công ty đã hỗ trợ gia đình một khoản tiền. Công ty cũng cam kết, đảm bảo quyền lợi được hưởng của lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài.” Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết.

Từ Khóa: