Chiều tối ngày 23/11, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 tiếp viên hàng không bay từ Nhật về, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu vụ dịch lên 1.312 trường hợp.

Bệnh nhân 1.308 (nam, 51 tuổi là chuyên gia Ấn Độ):  Ngày 20/11, ông từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E98679, sau đó được cách ly lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 21/11, bệnh nhân dương tính với Covid-19, hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 1.309 đến 1.310: ( gồm 2 nam, có độ tuổi từ 24-50): Trước đó, ngày 8/11, hai người này từ Rumani nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN82, và được cách ly tại TP. HCM. Kết quả xét nghiệm lần ba ngày 22/11 dương tính Covid-19, hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19 của Việt Nam- Nguồn: Bộ Y tế

Bệnh nhân 1311(nam, 29 tuổi, là tiếp viên hàng không): Ngày 8/11, anh tiếp viên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, cách ly tại TP HCM.  Ngày 22/11 kết quả xét nghiệm lần hai của bệnh nhân dương tính với Covid-19, hiện nam bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1.312 (nữ, 29 tuổi, là chuyên gia Philippines): Ngày 18/11, cô từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay OZ733, sau đó được đưa đi cách ly tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 21/11 dương tính với Covid-19, nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo thống kê báo Người Lao Động, đến nay cả nước ghi nhận 1.312 ca dương tính với Covid-19, trong đó 691 ca bệnh do lây nhiễm trong nước và 621 ca bệnh nhập cảnh, và 35 trường hợp tử vong. 

Từ Khóa: