Hà Nội điều chỉnh dự án cầu Trần Hưng Đạo: tổng vốn hơn 12.200 tỷ đồng, thanh toán cho nhà đầu tư bằng 635 ha đất ở Đông Anh và Gia Lâm.

Cầu Trần Hưng Đạo được trả bằng quỹ đất lớn

UBND TP Hà Nội đề xuất phương thức PPP, hợp đồng BT để triển khai cầu Trần Hưng Đạo. Theo đó, thay vì chi ngân sách trực tiếp, thành phố sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất quy mô 635 ha.

Trong đó, khu đất lớn nhất hơn 505 ha tại Phù Đổng và Đông Anh. Ngoài ra còn có các khu đất khác: 25,45 ha tại xã Phù Đổng, 56 ha và 49 ha tại Đông Anh. Đây là nguồn quỹ đất được tính toán sơ bộ, dựa trên giá trị tương ứng với tổng mức đầu tư dự án.

Tổng vốn đầu tư và cơ cấu dự án

Dự án được phê duyệt điều chỉnh với tổng vốn hơn 12.226 tỷ đồng, tăng khoảng 260 tỷ đồng so với trước. Riêng phần xây dựng trị giá 8.241 tỷ đồng, trong đó hạng mục cầu Trần Hưng Đạo chiếm 8.190 tỷ đồng.

Phương án PPP – BT được thành phố chọn nhằm thu hút nguồn vốn xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời tạo cơ chế minh bạch cho các nhà đầu tư tham gia.

Thiết kế cầu và ý nghĩa hạ tầng giao thông

Chiều dài dự án rút xuống 4,18 km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m. Kết cấu vòm thép mang hình tượng vô cực, thể hiện tính biểu trưng trong kiến trúc đô thị.

Mặt cắt cầu rộng 43 m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 lối đi bộ. Đường dẫn hai đầu cầu tổng dài 1,42 km, riêng phía Hoàn Kiếm hơn 1,2 km.

Khi hoàn thành, cùng với cầu Tứ Liên và Ngọc Hồi, dự án này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng không gian phát triển của Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.

Theo: VnExpress