CĐV Đông Nam Á liên tục bức xúc trước hàng loạt sự cố ở SEA Games 33, cho rằng “sự vô tâm của Ban tổ chức” đang kéo chất lượng đại hội xuống mức đáng lo ngại.

Làn sóng chỉ trích bùng lên sau lễ khai mạc SEA Games 33

Ngay sau lễ khai mạc vào tối 9/12, trang Asean Football đăng bài viết với tiêu đề “Sự vô tâm khiến chất lượng SEA Games đi xuống”, thu hút gần 5.000 lượt thích và hơn 1.300 bình luận. Người hâm mộ từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Lào… đồng loạt thể hiện sự thất vọng về cách Thái Lan tổ chức một kỳ đại hội được kỳ vọng đạt chuẩn Olympic.

Theo Asean Football, chỉ trong 2 giờ của lễ khai mạc, hàng loạt sự cố đã xảy ra: bản đồ Việt Nam bị hiển thị sai, màn hình LED liên tục trục trặc, tín hiệu trực tiếp bị gián đoạn, số bộ huy chương hiển thị trên drone không khớp với con số MC công bố, và đặc biệt — không có màn bắn pháo hoa như tuyên bố trước đó.

Bất chấp việc Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn ca ngợi lễ khai mạc là “ngoạn mục” và “chưa từng có”, người xem cho rằng thực tế diễn ra theo hướng trái ngược hoàn toàn.

Ngày thi đấu đầu tiên tiếp tục gây thất vọng

Không chỉ lễ khai mạc, ngày thi đấu mở màn 10/12 cũng ghi nhận thêm nhiều bất cập. Việc hiển thị quốc kỳ các nước liên tục nhầm lẫn khiến người hâm mộ phẫn nộ, đặc biệt là các đoàn thể thao chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Ngoài ra, công tác trọng tài bị đánh giá thiếu minh bạch và thiếu công bằng, bảng tổng sắp huy chương cập nhật chậm trễ, gây khó khăn cho các đoàn lẫn truyền thông.

Asean Football dẫn thông tin gây sốc: Đoàn thể thao Campuchia đã rút toàn bộ các môn trong ngày đầu tiên, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử SEA Games. Tờ báo nhận định kỳ đại hội năm nay “đang dần che mờ tinh thần thể thao của VĐV vì sự vô tâm trong tổ chức”.

CĐV Đông Nam Á đồng loạt lên tiếng chỉ trích

Bên dưới bài viết, hàng nghìn bình luận thể hiện sự thất vọng sâu sắc:

  • Merx Vinz (Philippines): “Tôi nghĩ SEA Games ở Thái Lan sẽ vượt mong đợi, nhưng chất lượng phát sóng giống thập niên 90. Khâu tổ chức quá yếu”.
  • Tracy Wang (Singapore): “Ban tổ chức có hiểu về quốc kỳ các nước hay không? Việc nhầm liên tục không chỉ là sự cố mà còn là sự xúc phạm”.
  • SreyEng Sok (Lào): “Một kỳ SEA Games thiếu chuyên nghiệp, cơ sở vật chất xuống cấp rõ ràng”.
  • Uông Vũ (Việt Nam): “Chất lượng SEA Games ngày càng đi xuống, nhiều nước sẽ không còn mặn mà gửi đủ VĐV”.

Nhiều ý kiến cho rằng SEA Games 33 đang đánh mất ý nghĩa đoàn kết, chuyên nghiệp và niềm tự hào khu vực vốn được kỳ vọng trong nhiều năm qua.

Theo: Dân Trí