Từng nhận hàng trăm thư từ chối trong quá trình xin thực tập và việc làm, Trần Tùng Anh – chuyên viên chính sách bảo mật tại Apple (Mỹ) – đã trúng tuyển chương trình thạc sĩ Kỹ thuật Khoa học máy tính của Đại học Harvard vào tháng 11/2025
- Triệt phá đường dây buôn bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng
- Yêu 3 năm chuẩn bị cưới, cô gái phát hiện chồng sắp cưới khiến người yêu cũ mang thai
- BIDV phát hành hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 33 tổ chức
Tóm tắt nội dung
Từ học sinh chuyên Ngoại ngữ đến du học Mỹ
Trần Tùng Anh, 28 tuổi, quê Bắc Ninh, là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Năm 2017, anh sang Mỹ với học bổng 100% học phí của Đại học Texas Christian, theo học Công nghệ thông tin. Việc học tập trong môi trường quốc tế sớm giúp Tùng Anh nhận ra công nghệ không chỉ là lập trình, mà gắn chặt với hệ thống pháp lý và quyền người dùng.
Ngay từ năm nhất, Tùng Anh chủ động tìm cơ hội thực tập để cọ xát thực tế. Trải nghiệm tại PwC Việt Nam trong mảng quản trị rủi ro công nghệ giúp anh tiếp cận cách doanh nghiệp quản lý dữ liệu và bảo mật, tạo nền tảng cho hướng đi chuyên sâu sau này.
Tích lũy kinh nghiệm tại EY, Google trước khi vào Apple
Sau PwC, Tùng Anh kiên trì gửi hàng trăm hồ sơ xin thực tập tại Mỹ trong nhiều tháng. Năm 2019, anh được nhận vào một công ty mỹ phẩm Mỹ, rồi trúng tuyển EY – hãng kiểm toán thuộc nhóm Big4. Tại EY, anh tham gia các dự án liên quan đến luật công nghệ, chính sách bảo mật cho những nền tảng lớn như Google và YouTube.
Theo Tùng Anh, đây là giai đoạn giúp anh hiểu rằng công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được xây dựng trên nền tảng chính sách phù hợp. Việc am hiểu luật và quy định giúp sản phẩm vừa sáng tạo, vừa không xâm phạm quyền riêng tư người dùng. Hai năm làm việc tại EY tạo bước đệm để anh tự tin ứng tuyển vào các tập đoàn công nghệ lớn.
Quá trình tuyển dụng tại Apple kéo dài hai tháng với 5 vòng phỏng vấn. Dù suýt bỏ lỡ vòng đầu do thư mời rơi vào hộp thư rác, Tùng Anh nhanh chóng thích nghi và được đánh giá cao ở khả năng kết nối các vấn đề pháp lý với yêu cầu phát triển sản phẩm.
Trúng tuyển Harvard và tư duy học tập dài hạn
Tùng Anh chính thức làm việc tại Apple từ cuối tháng 2/2022, phụ trách nghiên cứu luật và các quy định về bảo mật, quyền riêng tư người dùng. Theo đánh giá nội bộ, anh đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, có kỹ năng làm việc nhóm và tư duy đặt câu hỏi hiệu quả.
Nhận thấy công nghệ thay đổi nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số, Tùng Anh quyết định học tiếp bậc thạc sĩ. Việc trúng tuyển chương trình Kỹ thuật Khoa học máy tính của Đại học Harvard, theo anh, là cơ hội để hệ thống hóa kiến thức và mở rộng góc nhìn chiến lược.
Trong hồ sơ ứng tuyển, Tùng Anh tập trung làm rõ giá trị bản thân có thể đóng góp và mục tiêu học tập dài hạn, thay vì kể câu chuyện cá nhân. Anh cho rằng bậc học sau đại học đòi hỏi sự chủ động, coi việc học là sự đầu tư hai chiều.
Sau gần 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ, Tùng Anh rút ra rằng thất bại và bị từ chối là một phần tất yếu của hành trình nghề nghiệp. Điều quan trọng là giữ được sự bền bỉ và định hướng rõ ràng.
“Miễn là bạn nỗ lực nghiêm túc, điều phù hợp sẽ đến vào đúng thời điểm,” anh chia sẻ
Theo: Báo VnExpress

