Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga đắc cử ghế Thủ tướng Nhật
Ông Yoshihide Suga trong một bức ảnh chụp ngày 1/4/2019 (ảnh: Nội các Nhật Bản).

Theo Straits Times, ông Suga đã thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của đảng LDP, giành được 377 phiếu trong tổng số 535 phiếu bầu.

Ông Suga, 72 tuổi, đã vượt qua hai ứng cử viên khác của đảng LDP, gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida. Đây là một kết quả không mấy bất ngờ, vì ông Suga nhận được nhiều ủng hộ từ các nghị sỹ trong đảng.

Reuters cho biết Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu vào ngày 16/9 để chính thức phê chuẩn ông Suga làm thủ tướng. Ông Suga sẽ đảm nhận chức vụ này trong 1 năm còn lại của nhiệm kỳ, sau đó Nhật Bản sẽ có cuộc bầu cử thủ tướng mới.

Ông Suga xuất thân từ một gia đình nông dân trồng dâu tây từ tỉnh Akita ở phía đông bắc của Nhật Bản. Straits Times cho biết, ông Suga là “cánh tay phải thân tín” của Thủ tướng Abe, người mới xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Trong các phát biểu gần đây, ông Suga nói rằng ông sẽ tiếp tục chính sách cải cách kinh tế của ông Abe và chú trọng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ.