Vụ cháy tòa nhà văn phòng tại Jakarta khiến 22 người thiệt mạng; xảy ra chỉ hai tuần sau thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong; khiến 160 người chết, dấy lên lo ngại : Vì sao các tòa nhà liên tục bốc cháy?

Hai thảm họa lớn chỉ trong hai tuần làm tăng lo ngại về an toàn tòa nhà

Tình hình an toàn phòng cháy tại châu Á tiếp tục đáng báo động khi các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. Ngày 9/12, vụ cháy tại một tòa nhà văn phòng 7 tầng ở Jakarta khiến 22 người thiệt mạng. Đây là văn phòng của Terra Drone Indonesia, nơi được cho là có nhiều thiết bị bay không người lái phục vụ nghiên cứu và khảo sát.

Vụ việc diễn ra chỉ hai tuần sau thảm kịch cháy chung cư cao tầng ở Hong Kong hôm 26/11, nơi số người thiệt mạng đã tăng lên 160 người. Hai sự cố liên tiếp khiến dư luận đặt câu hỏi về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các đô thị lớn trong khu vực.

Điều tra nguyên nhân, siết chặt quy định về thiết bị dễ cháy

Theo thông tin từ cảnh sát Jakarta, dấu hiệu cho thấy một pin drone phát nổ; có thể là nguyên nhân gây cháy. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lời cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ cháy nổ; từ thiết bị lưu trữ năng lượng công suất lớn trong môi trường kín.

Trong khi đó, tại Hong Kong, các chuyên gia cho biết hệ thống thoát hiểm hạn chế, vật liệu dễ cháy và mật độ cư dân cao khiến lửa lan rất nhanh. Sau thảm họa, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát hàng loạt tòa nhà cũ.

Giới chuyên gia PCCC khu vực nhận định rằng quá trình đô thị hóa nhanh; hạ tầng xuống cấp và việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị công nghệ chứa pin lithium; khiến nguy cơ hỏa hoạn ngày càng khó lường. Các nước được khuyến nghị tăng cường đầu tư hệ thống chữa cháy tự động; lối thoát hiểm và quy định an toàn đối với thiết bị năng lượng.

Theo: Công an nhân dân

Từ Khóa: