Vụ cháy vào rạng sáng 14/2 (mùng 3 Tết) tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) khiến 3 tàu cá thiệt hại nặng; tài sản bị thiêu rụi khoảng 14 tỷ đồng.

Báo Thanh Niên cho biết, vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 14/2 tại khu vực phía đông âu thuyền và cảng cá Thọ Quang xảy ra vụ cháy tàu cá. Sau đó, lực lượng chữa cháy và Bộ đội biên phòng huy động 2 tàu, 5 xuồng, 7 xe chữa cháy cùng hơn 200 người khống chế vụ hỏa hoạn.

Đến 7 giờ 35 phút cùng ngày, cơ bản dập tắt đám cháy; lực lượng đã khoanh vùng không để cháy lan sang các tàu khác.Thiệt hại ban đầu gồm có 3 tàu, gồm tàu BĐ 94195, chủ tàu ông Nguyễn Văn Trọng; tàu BĐ 96543, chủ tàu ông Lê Văn Kiên (cùng ngụ xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và tàu BĐ 98107, chủ tàu ông Nguyễn Văn Long (ngụ xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Dập lửa chữa cháy cho 3 tàu cá gặp hỏa hoạn tại Đà Nẵng.
Dập lửa chữa cháy cho 3 tàu cá gặp hỏa hoạn tại Đà Nẵng.

Báo Người Lao Động dẫn thống kê từ nhà chức trách cho biết, hỏa hoạn khiến 3 tàu cá số hiệu tỉnh Bình Định bị cháy hoàn toàn cabin và ngư lưới cụ. Đây là các tàu công suất lớn, ước tính thiệt hại không dưới 14 tỷ đồng. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Nhận định ban đầu, tàu cháy có thể do nguồn lửa từ hương thắp sót lại trên tàu.