Tàu chở 14 hành khách từ đảo Cù Lao Chàm vào TP. Hội An (Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may tất cả hành khách và 4 thuyền viên thoát nạn.

Báo Lao Động đưa tin, chiều 22/11, ông Hoàng Văn Mẫn – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, một tàu đang chở khách từ Cù Lao Chàm vào TP. Hội An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may 14 hành khách cùng 4 thuyền viên trên tàu may mắn thoát nạn.

Theo đó, vào lúc 13h15 cùng ngày, chiếc tàu mang số hiệu QNa 1248 do ông Ngô Công Trí (47 tuổi, ở phường Cẩm An, TP. Hội An) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên đang đi từ đảo Cù Lao Chàm vào TP. Hội An, cách biển Cửa Đại khoảng 2 hải lý, tàu của ông Trí bất ngờ bốc cháy. Lúc này, trên tàu ngoài các thuyền viên còn có 14 hành khách.

Biên phòng Quảng Nam đã điều động 2 ca nô cùng 8 người ra cứu hộ. Ngoài ra, 4 ca nô của doanh nghiệp cũng được điều động đến hiện trường cứu nạn.

Tàu chở khách bốc cháy trên biển, lực lượng chức năng tham gia cứu hộ.
Lực lương chức năng tham gia cứu hộ (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Đến 13h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu được 18 người trên tàu QNa 1248 và đưa vào biển Cửa Đại an toàn. Vụ cháy khiến ít nhất một người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Thân tàu và nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy tàu chở khách trên biển được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó theo báo Nhân Dân cho biết, khoảng 9 giờ, ngày 7/8, trên vùng biển Hà Tiên (Kiên Giang), tàu khách Phương Nam từ TP. Hà Tiên ra đảo Hải Tắc, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc này, trên tàu có 21 hành khách và 4 thuyền viên. Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã điều tàu cứu hộ cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cùng nhiều tàu vỏ composite của người dân đưa 21 hành khách cùng 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Đến 10h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Từ Khóa: