Rạng sáng 13/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà trong ngõ 69 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), khiến hai vợ chồng trẻ tử vong do bị mắc kẹt bên trong.

Theo người dân địa phương, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 2h20 sáng từ tầng 1 của căn nhà rộng hơn 70m² – nơi gia đình sử dụng để làm vàng mã. Chất liệu dễ bén lửa khiến ngọn lửa lan nhanh, cột khói bốc cao, bao trùm toàn bộ căn nhà chỉ trong ít phút. Hàng xóm xung quanh phát hiện sự việc, lập tức tri hô và mang bình chữa cháy mini đến ứng cứu nhưng bất thành.

5 người trong nhà lúc cháy, chỉ 3 kịp thoát thân

Tại thời điểm vụ việc xảy ra, trong nhà có 5 người. Ba người gồm ông Trần Phương Đông (63 tuổi, chủ nhà), vợ và em gái đã kịp thời thoát ra ngoài qua các lối thoát hiểm phía trước và sau nhà. Tuy nhiên, con trai và con dâu của ông Đông, khoảng 34-35 tuổi, không may bị kẹt lại ở tầng trên và không thể thoát ra.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quận Đống Đa cùng đơn vị khu vực 2 đã huy động 6 xe chữa cháy và hơn 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, vị trí căn nhà nằm sâu trong hẻm chỉ rộng khoảng 1,5m, cách đường lớn hơn 50m, khiến việc tiếp cận và triển khai đội hình chữa cháy gặp nhiều trở ngại.

Lực lượng chức năng chia làm hai mũi: một đội tập trung dập lửa, chống cháy lan sang hai nhà lân cận, đội còn lại đột nhập vào trong để tìm kiếm nạn nhân. Do cầu thang bị hư hỏng nghiêm trọng vì nhiệt độ cao, lực lượng cứu hộ buộc phải dùng thang gấp chuyên dụng để tiếp cận tầng hai.

Đám cháy được khống chế sau gần một giờ, hai thi thể được tìm thấy trên tầng hai

Toàn bộ tầng một nơi sản xuất vàng mã đã bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: internet)

Đến khoảng 3h sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể hai vợ chồng trẻ tại tầng hai. Toàn bộ tầng một nơi sản xuất vàng mã đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khói đen bám đặc khắp nhà, nhiều mảng tường bong tróc, nứt vỡ do sức nóng dữ dội.

Căn nhà bị cháy có kết cấu hai tầng và một tum, phía trước có khoảng sân nhỏ, ban công không rào chắn. Tầng trệt được dùng làm xưởng vàng mã – nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh và nguy hiểm hơn.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trườnglàm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm này.
Đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh đối với các hộ dân đang sinh sống và kinh doanh trong khu dân cư chật hẹp, nhất là với những gia đình kết hợp sản xuất – sinh hoạt trong cùng một không gian, đặc biệt là với các vật liệu dễ cháy như vàng mã, giấy, vải…