Chiến sự Nga – Ukraine leo thang với 122 cuộc giao tranh, Nga sử dụng bom dẫn đường UMPB-5 mới, trong khi Mỹ và Trung Quốc đối đầu gay gắt tại Liên Hợp Quốc.
- Trump tuyên bố Thái Lan và Campuchia đồng ý đàm phán, ngừng bắn ngay lập tức
- Xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang: không kích nhằm trận địa pháo và sở chỉ huy
- Mỹ viện trợ “lá chắn thép” HAWK Phase III cho Ukraine
Tóm tắt nội dung
Giao tranh dữ dội khắp Ukraine, Nga không kích bằng UAV và bom dẫn đường
Ngày 26-7, chiến sự Nga – Ukraine ghi nhận tổng cộng 122 cuộc đụng độ, với 52 cuộc không kích, 27 tên lửa và 93 quả bom dẫn đường được Nga sử dụng nhằm vào các vị trí quân sự và khu vực dân cư do Ukraine kiểm soát. Ngoài ra, phía Nga cũng thực hiện hơn 3.500 cuộc pháo kích, sử dụng hơn 1.300 quả đạn pháo tự hành.
Tại tỉnh Donetsk, thành phố Pokrovsk hứng chịu đến 55 cuộc tấn công từ phía quân đội Nga. Cùng lúc, nhiều khu vực khác cũng bị UAV và pháo kích của Nga tập kích, khiến dân thường và binh lính Ukraine thương vong.
Tại tỉnh Sumy, theo ông Oleh Hryhorov – Giám đốc Cục Quản lý Quân sự khu vực, Nga đã tấn công hai ngôi làng bằng UAV, khiến ba người bị thương. Tỉnh Kherson cũng ghi nhận năm người bị thương trong các cuộc không kích, trong khi ở Dnipropetrovsk, một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do UAV và pháo binh Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận tình hình chiến sự tại Pokrovsk đang rất căng thẳng, nhưng cũng ghi nhận một số bước tiến của quân đội Ukraine tại Sumy. Ông chỉ thị các cơ quan chính phủ tích cực huy động tài trợ quốc tế cho UAV và đánh giá lại các thỏa thuận hợp tác quân sự hiện có.
Nga sử dụng bom dẫn đường UMPB-5 tấn công Ukraine
Theo ông Spartak Borysenko thuộc Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv, Nga đã sử dụng loại bom dẫn đường UMPB-5 trong các cuộc tấn công ngày 24 và 25-7. Đây là loại bom mới, có tầm bắn khoảng 100 km, đầu đạn nặng 250 kg, vượt trội so với loại UMPB D-30 trước đó.
Lần đầu tiên UMPB-5 được ghi nhận là ở tỉnh Sumy và nay đã được sử dụng tại Kharkiv. Bom này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thông tin chi tiết về cấu tạo và tính năng vẫn chưa được công bố đầy đủ.
Ukraine tuyên bố hạ đại tá Nga tại Kharkiv
Nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine ngày 26-7 xác nhận đã tiêu diệt Đại tá Lebedev – chỉ huy Trung đoàn súng trường cơ giới số 83 thuộc quân đội Nga. Ông này được cho là đang điều hành các chiến dịch tấn công tại khu vực Velykyi Burluk, tỉnh Kharkiv.
Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Moscow: Phương Tây chưa bao giờ thực sự muốn đàm phán hòa bình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova ngày 26-7 cho rằng, phương Tây chưa bao giờ coi đàm phán hòa bình là một lựa chọn thực sự. Theo bà, việc liên tục cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine cho thấy mục tiêu của phương Tây là duy trì chiến sự, chứ không phải tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Bà Zakharova cũng chỉ trích các biện pháp quân sự hóa ngày càng mạnh của các nước phương Tây và kêu gọi nhìn nhận lại bản chất thực sự của cuộc xung đột.
Mỹ – Trung khẩu chiến tại Liên Hợp Quốc về xung đột Ukraine
Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25-7, Mỹ và Trung Quốc có màn đối đầu căng thẳng về vấn đề Ukraine. Đại sứ Mỹ lâm thời tại LHQ – bà Dorothy Shea yêu cầu Trung Quốc ngừng xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho Nga, vì cho rằng chúng đang được sử dụng trong sản xuất vũ khí và UAV.
Đáp lại, Phó đại sứ Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh không cung cấp vũ khí sát thương, luôn kiểm soát chặt vật tư xuất khẩu và không phải là bên liên quan trong cuộc chiến. Ông kêu gọi Mỹ nên đóng vai trò xây dựng hơn thay vì đổ lỗi và kích động đối đầu.
Theo: plo