Quân đội Nga tiếp tục tiến sâu tại Sumy, phá vỡ phòng tuyến đầu tiên khiến lực lượng Ukraine phải tháo chạy. Kiev đối mặt nguy cơ bị bao vây tại nhiều hướng.

Phòng tuyến đầu tiên tại Sumy sụp đổ

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 10/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng. (Ảnh: Dantri)

Theo các nguồn tin chiến trường, quân đội Nga đã chiếm được quyền kiểm soát phần lớn các vị trí chiến lược ở tỉnh Sumy. Tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine đã hoàn toàn sụp đổ, buộc lực lượng Kiev phải rút lui khỏi khu vực.

Lực lượng Nga hiện đang di chuyển theo hướng Khotin – Pisarevka – Korchakovka – Khrapovshchina, tiếp cận tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine. Cuộc tấn công này có sự yểm trợ từ các hướng Guevo và Gornal, nhằm đẩy mạnh đột phá tại làng Sadki và tiến tới khu vực Mogritsa – nơi có giá trị chiến thuật cao nhờ tuyến đường vượt sông Psel.

Khu vực rừng rậm bao phủ phía đông và phía bắc Sumy đang trở thành chiến trường khốc liệt. Ukraine được cho là đang cân nhắc sử dụng chiến thuật “đốt rừng” để cản bước tiến của Nga – một phương pháp từng áp dụng ở Kharkov và Kherson.

Chiến sự ác liệt tại Pokrovsk và Siversk

Ở hướng Pokrovsk, tuyến phòng thủ của Ukraine tại phía đông Ekonomichne đã sụp đổ. Quân Nga đang mở rộng kiểm soát và có thể sớm bao vây toàn bộ thành phố Pokrovsk.

Tại khu vực Siversk, quân đội Nga tiến hành tấn công vào làng Serebryanka. Nếu thất thủ, lực lượng Ukraine đóng tại rừng Serebryanske sẽ bị bao vây toàn diện.

Trên trục Dnieper, Lữ đoàn 114 của Nga đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn Oleksiivka. Trong khi đó, ở khu vực Dnieper mở rộng, Nga cũng đã chiếm được làng Oleksiyivka, đẩy lực lượng Ukraine vào thế phòng ngự bị động trên nhiều mặt trận.

Mỹ tuyên bố cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch cắt giảm ngân sách hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Mỹ đang hướng đến giải pháp hòa bình và chấm dứt xung đột thay vì tiếp tục cung cấp vũ khí.

Phía Ukraine cũng xác nhận Mỹ đã chuyển hướng nhiều vũ khí phòng không cho các lực lượng tại Trung Đông. Tuy vậy, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce, Washington vẫn cam kết hỗ trợ khả năng phòng không cho Kiev, đặc biệt thông qua việc kêu gọi các đồng minh châu Âu chuyển giao hệ thống cần thiết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã diễn ra 167 cuộc giao tranh trên khắp các mặt trận. Quân đội Nga phóng 10 tên lửa, thực hiện 75 cuộc không kích và triển khai hơn 1.200 UAV cảm tử, tập trung nhiều nhất vào các hướng Pokrovsk và Novopavlovsk.

Theo: Dantri