Bốn cá thể chim cổ rắn; thuộc nhóm nguy cấp liên tục xuất hiện; săn mồi tại hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng; TP HCM); thu hút sự quan tâm của người dân.
- Thăng Long vào Hội
- Vườn cam quả dày như chùm nho gây sốt ở Bắc Ninh
- Zona thần kinh tấn công mắt người phụ nữ 33 tuổi
Xuất hiện theo đàn, săn mồi giữa khu đô thị
Thời gian gần đây, nhiều người dân và nhiếp ảnh gia đã ghi nhận sự xuất hiện thường xuyên của; chim cổ rắn tại hồ Bán Nguyệt. Tại trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ). Các cá thể chim thường đậu trên cành cây ven hồ; ngụp lặn dưới nước để bắt cá.
Theo ghi nhận thực tế; ban đầu khu vực này chỉ xuất hiện, hai cá thể chim cổ rắn trưởng thành,sau đó tăng lên bốn con; hình thành một đàn nhỏ. Mỗi con cao khoảng 60–70 cm; sải cánh gần một mét; lông đen ánh kim và phần mỏ dưới có màu cam đặc trưng.
Chim thường bay đến hồ; săn mồi vào khoảng 9–10h sáng; và 16–17h chiều; sau đó đậu nghỉ trên cây, hoặc bay đi khu vực khác. Một số hình ảnh ghi nhận cảnh chim dùng, mỏ nhọn ghim cá dưới nước trước khi ăn.
Loài nguy cấp cần được bảo vệ nghiêm ngặt
Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm TP HCM; chim cổ rắn (còn gọi là điêng điểng), thuộc nhóm IB – nhóm loài nguy cấp; quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Và nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt; buôn bán trái phép loài này đều bị nghiêm cấm, theo quy định pháp luật.
Chim cổ rắn là loài chim di cư; thường sinh sống tại các vùngđất ngập nước như Láng Sen (Long An cũ); Đồng Tháp và Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai). Việc chúng xuất hiện tại Phú Mỹ Hưng; được cho là do khu vực này còn hệ sinh thái nước phù hợp, nhiều cá và cây xanh.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được xây dựng; trên nền đất đầm lầy cũ có hệ thống kênh rạch tự nhiên dọc trục Nguyễn Văn Linh. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều loài chim hoang dã tìm đến kiếm ăn trú ngụ. Chim cổ rắn có tuổi thọ trung bình khoảng 9 năm; trong tự nhiên và được xem là chỉ dấu cho môi trường sinh thái còn tương đối tốt.
Theo: VnExpress