Tại hội nghị sáng 16-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8,3-8,5%, nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, hướng tới các dấu mốc phát triển 100 năm của đất nước.

Ưu tiên kịch bản tăng trưởng cao

Sáng 16-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị bàn về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025. Tại đây, Bộ Tài chính trình bày hai phương án, trong đó phương án tăng trưởng 8,3-8,5% được đề xuất ưu tiên lựa chọn.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Mục tiêu tăng trưởng cao là cần thiết để tạo nền móng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030, hướng đến việc đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.”

Ông đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung thảo luận về khả năng hiện thực hóa mục tiêu, xác định các trụ cột và động lực tăng trưởng trong năm tới.

Hai kịch bản tăng trưởng: Ưu tiên phương án đột phá

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, kịch bản thứ nhất đặt mục tiêu GDP năm 2025 tăng 8%, với quý 3 tăng 8,3% và quý 4 tăng 8,5%. Dự kiến GDP đạt hơn 508 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 5.000 USD.

Trong khi đó, kịch bản hai – với mức tăng trưởng 8,3-8,5% – yêu cầu quý 3 phải tăng 8,9-9,2% và quý 4 đạt 9,1-9,5%. Nếu đạt được, GDP sẽ vượt 510 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 5.020 USD.

Bộ Tài chính nhận định, đầu tư công và tư nhân tiếp tục là động lực then chốt, với nhiều dư địa phát triển trong nửa cuối năm 2025, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ và nhà ở xã hội.

Huy động tổng lực để thực hiện mục tiêu

Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng cao, Chính phủ yêu cầu các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Thái Nguyên… phải tăng tốc vượt mức Nghị quyết 25 đề ra. Các doanh nghiệp nhà nước cũng cần phấn đấu vượt chỉ tiêu khoảng 0,5%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm phải đạt khoảng 111 tỉ USD. Đồng thời, việc giải ngân vốn đầu tư công cần đạt 60% vào cuối quý 3 và hoàn thành 100% trong cả năm.

Ngân hàng Nhà nước được giao chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng phù hợp (khoảng 16%) và triển khai hiệu quả các gói tín dụng lớn phục vụ hạ tầng chiến lược, công nghệ cao và các dự án nhà ở xã hội.

Chuẩn bị cho tăng trưởng hai con số năm 2026

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc thực hiện thành công kịch bản tăng trưởng cao trong năm 2025 là bước đệm quyết định để nền kinh tế bứt phá lên mức tăng trưởng từ 10% trở lên vào năm 2026.

Theo đó, các ngành và địa phương cần rà soát lại chỉ tiêu, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, và khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có.

Theo: KTSG