Chú chó cưng Major của gia đình Tổng thống Joe Biden lại cắn một nhân viên tại Nhà Trắng, theo thông tin từ nhiều hãng thông tấn Mỹ.

CNN lần đầu tiên đưa tin về vụ việc. Lần này, người bị chó cắn là một nhân viên của Cơ quan Công viên Quốc gia.

Vụ việc xảy ra tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào buổi chiều thứ Hai (29/3).

Ông Michael de Rosa, thư ký báo chí của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, đã xác nhận với Fox News về vụ việc. Ông giải thích rằng: “Major vẫn đang thích nghi với môi trường xung quanh mới của mình; và chú chó đã cắn một người nào đó khi đang đi dạo.”

Ông nói thêm: “Vì hết sức thận trọng, người này đã được khám tại phòng y tế Nhà Trắng; và sau đó đã trở lại làm việc mà không bị thương.”

Hình ảnh trên Twitter cho thấy Major đã được một nhân viên Nhà Trắng dắt đi dạo vào chiều 29/3.

Major là một chú chó chăn cừu Đức 3 tuổi. Đây là lần thứ 2 Major cắn người tại Nhà Trắng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Hôm 8/3, Major đã cắn một nhân viên Sở Mật vụ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki goi sự cố này chỉ là “chuyện nhỏ”.

Theo CNN, Major có “nhiều lần thể hiện hành vi kích động; như nhảy, sủa và lao vào nhân viên và an ninh”.

Sau sự cố đầu tiên, ông Biden nói với chương trình “Good Morning America” rằng con chó sẽ được đưa đi đào tạo.

Gia đình Biden cũng có một con săn cừu Đức tên Champ, 13 tuổi.

Từ Khóa: