Việc phát hiện và xử lý một đường dây sản xuất, buôn bán gạo ST25 giả với khối lượng lên tới hơn 17 tấn tại Hà Nội đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vụ án không chỉ ảnh hưởng đến thương hiệu gạo nổi tiếng Việt Nam mà còn đặt ra câu hỏi lớn về mức hình phạt đối với hành vi buôn bán hàng giả, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm.
- Kinh hoàng trong đêm: Hai kẻ lạ mặt xông vào nhà đánh người đàn ông tới tấp ngay tại sân
- TPHCM: Loạt nhà thuốc bị xử phạt nặng vì bán thuốc không rõ nguồn gốc
- Bắt khẩn cấp hai người trong vụ hỗn chiến giành khách trước cổng bệnh viện Đắk Lắk
Tóm tắt nội dung
Hành vi sản xuất gạo ST25 giả bị phát hiện
Cơ quan Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và các bị can Phạm Thị Ánh Tuyết (chủ cửa hàng gạo Tuyết Kỳ), Nguyễn Thị Bình (chủ cửa hàng gạo Tâm Bình), cùng hai người chuyên cung cấp bao bì là Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc.
Các đối tượng đã mua gạo rẻ tiền, sau đó đóng gói vào bao bì giả mạo nhãn hiệu gạo ST25 – một trong những loại gạo ngon nhất thế giới do Việt Nam sản xuất. Sau khi dán nhãn mác giả, sản phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp đôi.
Khi tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 6 tấn gạo, hơn 38.000 bao bì in nhãn ST25 giả cùng nhiều thiết bị đóng gói như máy ép nhiệt, máy khâu miệng túi, máy cân.
Tội danh và mức hình phạt theo quy định pháp luật
Theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm có thể bị xử lý với các mức hình phạt như sau:
- Phạt tù từ 2 – 5 năm nếu giá trị hàng giả từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho người tiêu dùng từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng.
- Phạt tù từ 5 – 10 năm nếu hàng giả trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.
- Phạt tù từ 10 – 15 năm nếu trị giá hàng giả từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.
- Phạt tù từ 15 – 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội có tổ chức, sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm.
Hệ lụy nghiêm trọng từ việc buôn bán gạo ST25 giả
Hành vi làm giả gạo ST25 không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp chân chính mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, loại gạo giả này có thể xuất hiện rộng rãi trên thị trường, làm mất niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm trong nước.
Cảnh báo và khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại những địa chỉ uy tín, có hóa đơn rõ ràng và kiểm tra nhãn mác kỹ càng trước khi sử dụng. Đồng thời, các doanh nghiệp cần bảo vệ thương hiệu bằng cách đăng ký bản quyền, nhãn hiệu và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.
Nguồn: Báo Mới