Nguyễn Thái Luyện nói tại toà là sẽ dùng toàn bộ tài sản của địa ốc Alibaba trả tiền gốc và lãi theo cam kết cho những khách hàng phải vay mượn để đầu tư.

Quảng Ninh: Cháy rừng trên đảo Vĩnh Thực

Ngọn lửa bùng phát tại rừng thông, keo kèm thời tiết hanh khô khiến lực lượng chức năng phải mất 8 giờ để chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 17/12, tại khu vực lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 357, thôn 1, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Nhận được thông tin vụ việc, TP Móng Cái đã huy động khoảng 60 người thuộc nhiều lực lượng tham gia chữa cháy.

Do thời tiết hanh khô kèm gió lớn, ngọn lửa cháy lan sang các khoảnh rừng khác, công tác dập lửa gặp khó khăn. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo ước tính có khoảng 6 ha rừng bị thiệt hại. Nhiều ha đồi cây bụi khác cũng bị thiêu rụi, thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê, theo VietNamNet.

Ngọn lửa của đám cháy có thể nhìn thấy từ xa, thời tiết hanh khô kèm gió lớn khiến đám cháy lan nhanh (ảnh chụp màn hình VietNamNet).

Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Mai Công Quyền cho biết, đầu năm 2023 liên ngành của thành phố sẽ trình UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định phương án điều chỉnh giá nước sạch.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ của UBND TP Hà Nội chiều 16/12. Liên ngành TP Hà Nội đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch sau 7 năm không tăng, mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Metro số 1 được kích hoạt chờ thử nghiệm ở ga Bình Thái

Trước ngày thử nghiệm tàu metro ở đoạn trên cao, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM (MAUR) cho biết đoàn tàu vừa được thử nghiệm nội bộ ở ga Bình Thái (TP Thủ Đức).

Việc thử nghiệm nhằm kiểm tra và đảm bảo ổn định các chức năng về hệ thống đường ray, cung cấp điện và hệ thống tiếp điện trên cao (OCS) và tàu…

Theo kế hoạch, sáng 21/12, tàu metro sẽ được chạy thử nghiệm trong 30 phút (từ 10h đến 10h30). Tàu sẽ di chuyển tại điểm đầu là ga Bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia, đến ga Công Nghệ Cao thì dừng 5 phút để khách tham quan. Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển qua ga Thủ Đức và kết thúc tại ga Bình Thái.

Đoạn trên cao có tốc độ thiết kế 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, tàu sẽ bắt đầu với tốc độ 5 km/h, sau đó tăng lên tối đa 20 km/h, theo Zing.

Đoàn tàu trên đường ray chờ thử nghiệm kỹ thuật ở ga Bình Thái, TP Thủ Đức (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Chủ tịch địa ốc Alibaba: ‘Công ty có đủ tiền trả lại khách hàng’

Nguyễn Thái Luyện nói tại toà là sẽ dùng toàn bộ tài sản của địa ốc Alibaba trả tiền gốc và lãi theo cam kết cho những khách hàng phải vay mượn để đầu tư.

Ngày 17/12, tòa tiếp nhận trình bày và nguyện vọng của những bị hại cuối cùng (trong tổng cộng hơn 4.000 người) và những khách hàng từng đầu tư vào địa ốc Alibaba mà chưa được xác định tư cách bị hại.

Luyện xin HĐXX được phát biểu và cam kết, Alibaba sẽ trả toàn bộ số tiền gốc và lãi theo hợp đồng cho những khách hàng phải vay mượn để đầu tư. Ngoài ra, công ty sẽ khắc phục số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để đóng lãi ngân hàng trong thời gian qua.

“Tôi đảm bảo với quý vị, với phần tài sản mà công ty đang có thì đủ để trả toàn bộ gốc và lãi theo mức đã cam kết. Mong khách hàng bình tĩnh chờ tòa xem xét, nếu đầy đủ hồ sơ giấy tờ thì sẽ được nhận lại toàn bộ tiền… Quý vị cứ đối chiếu để giữ quyền lợi cho mình theo đúng giao dịch dân sự công ty đã cam kết”, Luyện nói, theo VnExpress.

TP. HCM dẫn đầu cả nước về xuất nhập khẩu

Tính hết tháng 11, TP.HCM là địa phương đầu tiên đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 100 tỷ USD. Xếp sau là Bắc Ninh đạt 78,55 tỷ USD; Bình Dương đạt 54,4 tỷ USD…

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố hết tháng 11, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của TP.HCM đạt 101,58 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 43,62 tỷ USD, nhập khẩu 57,96 tỷ USD.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM là địa phương có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất và là địa phương đầu tiên của cả nước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 100 tỷ USD.

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, ước tính hết tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của TP.HCM năm 2022 đạt khoảng 140 tỷ USD, tăng 9,8% so với năm 2021, tổng nguồn thu khoảng 138.000 tỷ đồng, theo Zing.

Ước tính hết tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của TP.HCM năm 2022 đạt khoảng 140 tỷ USD (ảnh chụp màn hình trên Zing).

Phá đường dây sản xuất thuốc giả số lượng lớn ở TP HCM

Qua kiểm đếm ban đầu, Công an quận 8 (TP. HCM) cho biết có gần 20.000 sản phẩm thuốc giả. Trong đó, số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn.

Theo đó, trưa 13/12, Công an quận 8 ập vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ (thuộc phường 4, quận 8) và bắt quả tang 4 người đang sản xuất thuốc giả.

Lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ hơn 8.500 hộp thuốc được làm giả mang nhãn hiệu Terpin – Codein, Decotyl, Asmascort, Glotal (các loại thuốc kháng sinh, trị ho, hẹn suyễn, giảm đau), mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Người Lao Động.