Chính quyền, lực lượng và người dân Nghệ An đang khẩn trương mở lối đi tạm, bắc cầu qua suối để duy trì giao thông và tạo điều kiện cho học sinh đến trường.
- Hai nạn nhân vụ án mạng ở Củ Chi qua cơn nguy kịch
- Mỹ – Trung tìm cách kiểm soát cạnh tranh qua cuộc gặp Trump – Tập
- Cấp phép xây dựng về cơ sở, trách nhiệm quản lý tăng
Mở đường tránh, bắc cầu cho học sinh
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông ở xã Mỹ Lý và Yên Na, khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Tại bản Xằng Trên, gần 50 người cùng lực lượng tại chỗ tham gia khơi thông đường, còn ở Yên Na, một tuyến đường tránh dài hơn 1km cùng 2 cầu tạm được mở để kết nối các khu vực bị chia cắt.
Tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tuyến đường về trung tâm xã là lối đi độc đạo phục vụ sinh hoạt và giao thương của người dân. Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở, đất đá chắn lối, trong khi địa hình núi cao, dốc và trơn trượt gây thêm khó khăn cho việc khắc phục.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, người dân cùng các lực lượng tại chỗ được huy động đến hiện trường. Người phát quang cây cối, người san đất, vận chuyển đá; những vị trí có thể xử lý thủ công được ưu tiên dọn trước để tạo lối đi tạm.
Do chưa có máy móc chuyên dụng, người dân dùng đòn bẩy bằng gỗ để di chuyển những khối đá có thể xử lý. Các tảng đá lớn hơn được đánh dấu, chờ xe cẩu đến xử lý, trong khi lực lượng tại chỗ tiếp tục tập trung dọn những điểm nhỏ nhằm sớm mở lại đường.
Ông Lữ Văn Bình, người dân trực tiếp tham gia mở đường tại bản Xằng Trên, cho biết: “Đường vào bản bị sạt lở nhiều đoạn khiến xe cộ không đi lại được nên bà con bảo nhau cùng ra dọn dẹp. Ai có cuốc dùng cuốc, ai có dao dùng dao để phát cây, gạt bớt đất bùn. Gặp đá lớn thì mấy anh em cùng dùng cây gỗ bẩy ra mép đường. Chúng tôi cố gắng dọn dẹp để trước mắt xe máy của bà con có lối đi lại mua nhu yếu phẩm.”

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết tuyến đường từng bị trận lũ quét năm 2025 tàn phá nặng. Dù địa phương và người dân đã khắc phục trước mùa mưa bão năm nay, đợt mưa lớn vừa qua tiếp tục gây sạt lở, buộc xã huy động lực lượng tại chỗ để xử lý các điểm ách tắc.
Theo ông Bảy, tuyến đường tạm hiện đã cho người đi bộ và xe máy lưu thông. Về lâu dài, chính quyền địa phương và người dân mong muốn con đường được sửa chữa, nâng cấp toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương an toàn, ổn định.
Tại xã Yên Na, một mảng sườn núi ở khu vực núi Nứa Bàn bất ngờ đổ sập sau mưa lớn. Khoảng 30.000m³ đất đá vùi lấp một đoạn Tỉnh lộ 543C, khiến tuyến đường chính phục vụ người dân các bản vùng trong bị chia cắt.
Việc giao thông bị gián đoạn cũng ảnh hưởng đến hành trình đến trường của học sinh. Cụm vùng trong của hai bản Huồi Pai và Cha Lúm có 172 học sinh cần đến điểm tập trung để về trường bán trú của xã, gồm 108 học sinh cấp II và 64 học sinh cấp I.
Để tạo lối đi, xã Yên Na huy động các lực lượng mở một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1km qua khu vực rừng, tránh vị trí sạt lở trên Tỉnh lộ 543C. Hai cầu tạm được bắc qua các đoạn bị chia cắt, giúp việc đưa đón học sinh được tổ chức trở lại.
Nhờ tuyến đường và cầu tạm, học sinh có thể tiếp tục đến các điểm trường bán trú trong lúc tuyến giao thông chính chưa được xử lý hoàn toàn.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại núi Nứa Bàn và các vị trí xung yếu, xã Yên Na đã tổ chức di dời khẩn cấp 38 hộ với 169 nhân khẩu ở bản Huồi Pai đến nơi an toàn. Trong thời gian tránh trú, địa phương tổ chức nấu ăn tập thể, bảo đảm nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt; cán bộ trạm y tế cũng được bố trí để chăm sóc sức khỏe người dân.
Bà Vi Thị Mai, 56 tuổi, trú tại bản Huồi Pai, chia sẻ: “Mưa lớn gây sạt lở khiến việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Rất mừng là chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng đến làm 2 cây cầu tạm qua suối để các cháu nhỏ kịp tới trường và người dân có lối di chuyển. Chúng tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng sớm sửa chữa con đường để mọi người yên tâm đi lại ổn định cuộc sống”.
Liên quan tiến độ khắc phục, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, cho biết điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 543C chưa được khơi thông hoàn toàn. Các cơ quan chức năng đang triển khai nhân lực và máy móc để xử lý đất đá, dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.
Sau khi rà soát lại mức độ an toàn tại khu vực bản Huồi Pai, số hộ cần di dời được xác định còn 32 hộ, 6 hộ đã trở về nhà. Địa phương đồng thời tính toán phương án bố trí cho học sinh ở lại bán trú trong thời gian việc đi lại trên tuyến đường chính còn gặp khó khăn.
Ân Hồng (tổng hợp )