Chủ tịch nước Lương Cường đã chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 24/4/2025, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.
- Mỹ: Cháy rừng ở New Jersey lan rộng hơn 13.250 mẫu Anh, nguy cơ trở thành vụ lớn nhất gần 20 năm
- Chính quyền Trump xem xét “thưởng sinh con” 5.000 USD để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh
- Trump muốn “thỏa thuận công bằng” – Mỹ dịu giọng, Trung Quốc vẫn cảnh giác
Tóm tắt nội dung
Chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước
Chiều 24/4/2025, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường đã đến thủ đô Vientiane, Lào, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lương Cường kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Việt – Lào trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Thành phần đoàn cấp cao tháp tùng Chủ tịch nước
Tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến thăm là nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bao gồm:
- Ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ông Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
- Ông Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an
- Ông Lê Minh Trí – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Ông Bùi Thanh Sơn – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
- Cùng các quan chức cấp cao khác
Hoạt động chính trong chuyến thăm Lào
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. Ngoài ra, ông sẽ:
- Hội kiến với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thăm hỏi các nguyên lãnh đạo cấp cao Lào
- Giao lưu hữu nghị Việt – Lào
- Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
- Gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào
Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào
Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1962. Tới năm 2019, hai nước nâng cấp mối quan hệ lên “hữu nghị vĩ đại”.
Trong quý I/2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 980 triệu USD, tăng hơn 105% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu chung của hai nước là nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong vòng 2-3 năm tới.
Việt Nam hiện có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,6 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 2,8 tỷ USD.
Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
Hiện có khoảng 14.050 sinh viên Lào đang theo học tại hơn 170 cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Hợp tác giáo dục được coi là nền tảng bền vững trong quan hệ giữa hai nước.
Chuyến thăm củng cố quan hệ đặc biệt Việt – Lào
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường không chỉ thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với Lào, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng.
Theo: Vnexpress.